Nhà Báo Việt Thường

Nhà Báo Việt Thường

Tìm kiếm bài Blog than huu cua Nha Bao Việt Thường xin gõ chữ vào đây

Tuesday, December 8, 2009

Hoàng Phố - Cuộc Cách Mạng Nhung


Lời Mở Đầu:

Cách Mạng Nhung dựa thế Nhân Dân để thực hiện nguyện vọng: Tự Do, Công Bằng, Dân Chủ của toàn thể đồng bào

Cách Mạng Nhung là một cuộc cách mạng ôn hòa nhằm thực hiện thống nhất Lòng Người để bổ túc sự thống nhất Lãnh Thổ

Cách Mạng Nhung tạo ổn cố xã hội, loại bỏ lớp người quyền thế làm ăn bất chính, cải thiện đời sống của mọi tầng lớp xã hội



Cuộc Cách Mạng Nhung

Tự Do-Công Bằng-Dân Chủ

Phần Một : CHUẨN BỊ

Cuộc chiến Việt Nam kết thúc với một lãnh thổ thống nhất. Hơn 30 năm, trên bề mặt, ai cũng thấy Việt Nam có nhiều tiến bộ trong công cuộc xây dựng đất nưóc. Tuy nhiên, càng ngày, nhiều sự thậtphơi bày khiến ngưòi ta nhận chân rằng tiến bộ của Việt Nam chỉ là gỉa tạo, bị chi phối nặng nề bởi tình trạng lún sâu vào vòng nô lệ của ngoại bang Trung Quốc. Sự đồng lõa, tiếp tay của giới lãnh đạo Cộng Sản Việt Nam cúí đầu làm nô lệ Trung Quốc đã đưọc minh chứng qua nhiều vụ việc: ụ giao cho Tàu khai thác mỏ bauxite trên Tây Nguyên, thái độ nhu nhưọc và đầu hang truớc việc Tàu chiếm đoạt lãnh-hải Việt nam, việc phá hoại nền kinh tế Việt Nam bằng cách đổ hang tồn đọng xấu và rẻ tiền vào Việt Nam..

Tình trạng nô lệ trở nên qúa hiển nhiên khi giới chức lãnh đạo Việt Nam trắng trợn theo lệnh Tàu, ỏ tù những nhà yêu nước, những luật sư can trưòng, những nhà đấu tranh nhân quyền, dám nói lên sự thật, dám tố cáo tinh thần nô lệ của giới chức lãnh đạo Việt Nam. Ngưòi Tàu đã đấm mỏ giói chức lãnh đạo Việt Nam bằng cách ban phát đặc quyèn, đặc lợi cho họ và gia đình.

Tình trạng nợ nần chồng chất của Việt Nam với Tàu là một trong những nguyên nhân đưa Việt Nam vào vòng nô lệ. Nhưng tại saio lại xảy ra cớ sự như vậy trong lúc cả thế giới ca ngợi sự phát triển của Việt Nam. Có ai biết đâu rằng bao nhiêu tiền vay của Tàu và các quốc gia khác, phần lớn sung vào qũi đảng trong dó một phần đươc các cấp ãnh đạo chia nhau bằng nhiều mánh khoé che mắt các quốc gia viện trợ. Chẳng hạn các công ty quốc doanh triền miên thua lỗ mà vẫn đưọc chính quyền đều đặn dùng ngân qũi quốc gia châm them. Số tiền thua lỗ được châm thêm đi về đâu nếu không vào túi đảng viên và qũi đảng .

Thống Nhất Lòng Người

Đồng ý rằng đất nưóc đã thống nhất. Nhưng thống nhất lãnh thổ chỉ là thống nhất nửa phần. Phần còn lại rất quan trọng. Đó là Thống Nhất Lòng Người. Chừng nào công cuộc thống nhất chưa trọn vẹn thì đất nưóc sẽ càbg ngày trở nên phân hóa trầm trọng hơn. Bằng chứng là hiện tình Việt Nam ngày nay. Xã hội nhiễu nhưong, dân tình nghèo khó, dân tộc chia rẽ giữa ngưòi giàu kẻ nghèo, giưẽa đảng viên và dân thưòng, giữa tôn giáo quốc doanh và tôn giáo dân tộc v.v. Công Lý là độc tài. Đạo Lý là Cộng Sản . Pháp trị là công an. Tổ chức chính quyền theo kiểu Mafia v.v

Hơn 30 năm qua, Cộng Sản đã không thực hiện đưọc phần hai của công cuộc thống nhất toàn vẹn đất nước. Lý do của sự thất bại là tính chất cốt lõi độc tài của Cộng Sản . Cộng Sản không muốn lòng ngưòi hợp thành một mối toàn diện. Nếu dân tộc kết thành một khối thì Cọng Sản làm sao cai trị. Do đó, đúng logic, họ phải duy trì hiện tình mâu thuẫn. Cộng Sản không thật sự quan tâm đến mâu thuẫn xã hội vì họ có công an và quân đội tuyệt đối trung thành với đảng sẵn sang ra tay đàn áp.

Tuy chưa tập hợp được trong môt phong trào hay trong một mặt trận, ngưòi dân vẫn đứng lên đấu tranh bất chấp bị kểm kẹp, đánh đập tù đày. Sự phẫn nộ đang hun đúc ngày càng mạnh hơn, tạo thành một luồng song ngầm sẽ có sức đột phá khả dĩ lật đổ chính quyền để giành lại quyền thực hiện ssự thống nhát long người.

Như đã chứng minh Cọng Sản không muốn và không thể thực hiện phần hai của cuộc thống nhất toàn vẹn.

Đã từ lâu, các đoàn thể có tổ chức nhu tôn giáo, và mới đây sự thành hình cuả tập hợp trí thức, giới cầm bút và luật sư, thành phần cựu quân nhân hưu trí, đảng viên Cộng Sản yêu nước, nhất là quần chúng thầm lặng, tuy chưa bắt tay hiệp đồng hành đông, nhưng thật sự hiện hữu. Nếu có một cuộc tổng tuyển cử, thực hiện công bằng, chắc chắn đảng Cộng Sản Việt Nam sẽ bị đánh bại thảm thưong. Tuy nhiên, ngoài sự việc chưa đưọc kết hợp, những thành phần kể trên đang hoạt động trong tinh thần cục bộ không những trên phưong diện tổ chức mà cả trên phưong diện Lý tưởng đấu tranh,

Ngày nay, chúng ta phải đấu tranh trên một phạm vi bao quát hơn là doìi đất dành tính chính thống v.v. Nói thế không có nghĩa là phủ nhận những nguyên do ban đầu khởi xuớng cuộc đấu tranh. Những cuộc đấu tranh nầy vẫn phải tiếp diễn trong khuôn khổ của một Lý tưởng thống nhất. Đã đến lúc cần phải thống nhất tư tưởng và hành đông. Lý tưởng đấu tranh phải phản ảnh nguyện vọng của dân tộc đang manh nha kết tinh. Chúng ta phải cởi bỏ tính riêng rẽ từng phần để khoác lên bộ đồng phục thống nhất hầu trực diện đấu tranh với Cộng Sản . Chúng ta phải gánh trách niệm lãnh đạo cuộc cách mạng thứ hai để để thực sự thốnh nhất đất nước. Ý thức rõ sự cáo chung tất yếu của chủ nghĩa Cộng Sản Việt Nam, chúng ta phải quyết tâm hành động. Hai lần đô hộ trong một ngàn năm của giặc Tàu và một trăm năm đô hộ của giặc Tây đã bị dân tộc ta đánh bại là một bảo đảm thành công của dân tộc Việt Nam trong công cuộc thống nhất đất nước.

Lý Tưởng Đấu Tranh

Vậy Lý Tưỏng Đấu Tranh của dân tộc Việt Nam trong giai đoạn mới là gì? Phân tách rốt ráo những nguyên do đấu tranh của các thành phần kể trên chúng ta có thể đúc kết thành một Lý tưởng phản ảnh nguyện vọng của toàn dân. Mỗi đoàn thể có một mục đích đấu tranh riêng, nhưng tưụ trung là đòi hỏi thực hiện nhân quyền và dân chủ. Cô đọng thành một khẩu hiệu chúng ta đấu tranh để thực hiện:

TỰ DO, CÔNG BẰNG, DÂN CHỦ

Kể từ nay, chúng ta đấu tranh để thực hiện các quyền tự do của con ngưòi, để phá bỏ phân biệt đối xử, và thay thế Cọng Sản bằng Dân Chủ. Kể từ nay, các giáo đưòng, các chùa, các tu viện, tánh đưòng, các đoàn thể đấu tranh chỉ có một tiếng nói chung phản ảnh nguyện vọng của toàn dân qua khẩu hiệu nêu trên.

Cuộc Cách mạng Nhung phải triệt đặt nền tảng trên khát vọng của toàn dân.

Đối tượng tranh thủ của cuộc Cách Mạng là toàn dân, đặc biệt quan tâm thành phần đảng viên cọng Sản có tinh thần gân tộc, yêu nước, không chịu làm nô lệ Trung Hoa. để làm sao tiếng nói của giới nàyđược phát biểu trong đảng Cộng Sản một cách quyết liệt. Chúng ta phải tranh thủ toàn dân về tính cách bất lực của đảng Cọng Sảntrong giai đoạn hai của công cuộc thống nhất đất nước Các đoàn thẻ đấu tranh phải nhất loạt nói lên tiếng noí chung. Có như thế đảng Cộng Sản mới ý thức sức mạnh của chúng ta. Rồi ra cũng có ngày cuộc Cách Mạng Nhung có thể sẽ đổ máu, nhưng đây là một biến cố cần thiết duy nhấtđể kết thúc đảng Cộng Sản Việt Nam. Tuy nhiên cơ may thực hiện thành công cuộc Cách Mạng Nhung không đổ máu sẽ trở thành hiện thực một khi toàn dân, đảng viên Cộng Sản yêu nước đoàn kết chặt chẽ với ý thức rõ rệt rằng công việcthống nhất toàn vẹn đất nước không thể được thưc hiện thành công bởi Cọng Sản. Vai trò của Cộng Sản trong công cuộc Thống Nhất Lòng Người đã cáo chung.

Phần Hai: Những Bước Tiến Hành


Trong Phần Một : Chuẩn Bị, tác giả đã tiên đoán sự thành công của cuộc Cách Mạng vì những lẽ sau:

a. Lý tưởng đấu tranh của cuộc Cách Mạng Nhung phản ảnh nguyện vọng của dân tộc

b. Tinh thần đoàn kết của toàn dân

c. Ý thức sự thất ại và cáo chung tất yều của Cộng Sản .

Tuy nhiên để đối đầu với quyết tâm của quần chúng và vì sự sống còn, Cọng Sản không chịu thua mà không dung đến vũ lực. Trong trưòng hợp này, Cọng Sản sẽ làm cho cuộc Cách Mạng kết thúc thành công sớm hơn. Chẳng là vì quần chúng ý thức rõ rệt dây là trận chiến cuối cùng. Hoặc là dân tộc sẽ vĩnh viễn loại bỏ được gông cùm Cọng Sản. Hoặc là Cọng Sản sẽ mãi mãi đè đầu dân tộc.

Nhưng vẫn còn hy vọng là cuộc Cách Mạng sẽ diễn biến ôn hòa.

Như chúng ta vẫn biết là trong nội bộ đảng Cộng Sản còn có một số "khá lớn" rất bất đồng với sự nô lệ Tàu của những phần tử tại quyển. Danh từ "khá lớn" trong dấu ngoặc kép đưọc dung để nhấn mạnh tính cách thực tế của nhận định. Nhưng danh từ "khá lớn" mang tiềm năng khuếch trưong một khi yếu tố dẫn đến thành công của cuộc Cách Nạng trở nên hiển nhiên. Cũng nên nhớ rằng đảng viên Cộng Sản chỉ hiếu chiến đến chừng mực không làm cho tài sản và tương lai của họ và con cháu bị tiêu tan . Thành tâm mà nói, vì đã kinh qua những nổi thống khổ của chiến tranh, toàn dân sẽ không muốn đổ máu một lần nữa. Nói thế không có nghĩa là dân tộc sẽ đầu hang trưóc vũ lực của Cọng Sản. Đánh nhau môt lần cuối, nếu cần, để hoàn thành cuộc Cách Mạng là gía phải trả.

Tuy nhiên, dù cuộc Cách Mạng sẽ trở nên ác liệt, đổ máu, hay ôn hòa, thì sự chuẩn bị vẫn rất là cần thiết. Như mọi người đều biết, cuộc đấu tranh của nhân dân hiện nay rất rời rác, thiếu thống nhất. Nhưng có một điều đáng mừng là chính quyền càng bỏ tù người phản kháng, người phản kháng càng trổi dậy. Đến một lúc nào đó, số người phản phản kháng đạt đến một giới hạn sẽ làm cho họ không còn sợ hãi để trở thành mạnh dạng và thấy cần phải kết hợp, cần phải đoàn kết. Lúc bấy giờ, dòng phản kháng sẽ biến thành một lực lưọng hùng hậu.

Làm thế nào để động viên người dân tiếp tay nhau vùng lên phản kháng chính quyền?

Giai đoạn này chính là lúc nhóm người phản kháng tiên phong, bằng mọi cách, phải làm thấm nhuần ly tưởng đấu tranh thống nhất TỰ DO, CÔNG BẰNG, DÂN CHỦ.vào lòng quần chúng. Tuy chưa kết hợp thành một mặt trận nhưng nhờ lý tưởng đấu tranh thống nhất phản ảnh nguyện vọng thiết tha của quần chúng mà các nhóm đấu tranh vẫn có thể hành động một cách thống nhất, dù riêng rẽ, Nhóm phản kháng phải làm cho không khí xã hội trở nên căng thẳng, sôi sục, gầm gừ báo hiệu một cơn giông tố sắp nổ tung. Truyền đơn, biểu ngữ với khẩu hiệu đấu tranh tung bay trên khắp phố phường.

Chừng nào cơ hội tốt đến, chẳng hạn như khi chính quyền mạnh tay đàn áp làm cho một hay số nhỏ người phản kháng bị giết hại, thì đợt song bất bình dẽ tự động kết hợp kéo đến nơi tàn sát biểu tình. Khi sự phẫn nộ đạt cao điểm, một Ban Điều Hợp. (BĐH) dưọc thành hình để tạm thời lãnh đạo cuộc đấu tranh nhẳm đưa đến sự thành lập một mặt trận. BĐH chỉ là một bộ phận tạm thời được dựng lên để phối hợp cuôc đấu tranh. BĐH chỉ tồn tại cho đến khi một Đại Hội được triệu tập để bầu một Ủy Ban Lãnh Đạo (UBLĐ). Nhân dịp này, UBLĐ tuyên bố sự ra đời của Mặt Trận.

Mặt Trận sẽ có danh xưng là Mặt Trận Dân Tộc Thống Nhất (MTDTTN). Nó sẽ là môi trưòng sinh hoât chính thức của các nhóm đấu tranh. Ngay khi mới ra đời, UBLĐ long trọng tuyên bố trưóc quốc dân và thế giới lập trường đối kháng với chính quyền đương nhiệm quyết tâm thực hiện: Tự Do, Công Bằng, Dân Chủ.

Trong bối cảnh mới, biểu ngữ, truyền đơn, tuyên truyền rỉ tai, dễn thuyết sẽ có dịp tác động. UBLĐ có nhiệm vụ làm cho tiếng nói của MTDTTN đưọc phổ biến rộng rãi. Đồng thời UBLĐ phải có trách nhiệm khám phá và loại trừ những phần tử phá hoại được chính quyền, công an cài đặt vào Mặt Trận. Bằng tất cả phưong tiện có trrong tay, UBLĐ sẽ loan báo sự hiện hưũ của Mặt Trận trên toàn quốc và thế giới. UBLĐ sẽ cố gắng tìm một địa điểm làm trụ sở tạm. Tại đây sẽ xuất phát những chỉ thị và chiến thuật đấu tranh.

Trong thời kỳ chuyển tiếp, BĐH có nhiệm vụ làm cho sinh hoạt mạnh mẽ tiếp diễn. Các cuộc vận động như rải truyền đơn, tuyên truyền căn biểu ngữ phải đưọc tích cực thi hành trong các thị trấn, thành phố, chợ, các ngã đưòng kẹt xe, trường học, ký túc xá đại học, phi trưòng, bến xe, bến cảng, nhất là các hãng xuởng. Nôi dung các khẩu hiệu truyền đơn, diễn thuyết, tuyên truyền được các đơn vị đấu tranh điạ phương tùy nghi trình bày miễn sao phù hợp với Lý tưỏng: Tự Do, Công Bằng, Dân Chủ. Tính cách uyển chuyển trong hành đông làm cho cuộc vận động được dễ dàng và hiệu quả. Các đơn vị đấu tranh phải kết thành một mạng lưới liên lạc với nhau bằng điện thoại cầm tay.

UBLĐ tiếp tục tố cáo những vụ bắt bớ trái phép, lập danh sách những người bị Công An sách nhiễu, hăm dọa, cầm tù. Bằng tất cả phương tiện có trong tay, UBLĐ phổ biến những bài bình luận, chỉ trích những sai lầm của chính quyền, đề cao Lý tưởng phục vụ khát vọng của toàn dân. Cũng vì tính cách uyển chuyển của tổ chức mà các hoạt động phản kháng xảy ra khắp nơi tạo thành một tiếng nói thống nhất mà không cần đến những cố gắng tập trung. Làm như thế, chính quyền sẽ mệt nhọc để kiềm chế Mặt Trận cho đến khisự phản kháng ngang nhiên tồn tại.

CON ĐƯỜNG TRANH ĐẤU ÔN HOA

Một khi khí thế của MTDTTN lên cao, ngoài các hoạy động thường nhật như nêu trên, muc đích chính của UBLĐ sẽ là chuẩn bị cử người ra tranh cử Dân Biểu Quốc Hội hay vận động các Dân Biểu.đương nhiệm về phe với Mặt Trận. Mục đích mà Mặt Trận nhắm tớilà chiếm đa số trong Quốc Hội để biến cơ chế này thành một nghị trưòng có hai phe rõ rệt.

Áp dụng chiến thuật tầm thực, UBLĐ một mặt tranh thủ nhân dân, một mặt chiêu hồi những phần tử có tinh thần dân tộc, yêu nước, chống Tàu trong chính quyền và trong đảng đứng chung với Mặt Trận. UBLĐ cũng đặt trọng tâm trong việc chinh phục một nhân vật tiêu biểu trong Quốc Hội, trong Chính Quyền, trong Quân Đội, hay trong Đảng đứng lên trả đảng tịch để trở về với nhân dân. Với một nhóm đảng viên bỏ Đảng làm nồng cốt, Mặt Trận có tư thế áp đặt những cải tổ trong Chính Quyền.

CÁC GIAI ĐOẠN ĐẤU TRANH NGHỊ TRƯỜNG

Với một đa số áp đảo, tiếp đến, Mặt Trận sẽ vận động Quốc Hội bải bỏ Điều 4 Hiến Pháp. Qua được khó khăn này Mặ7 Trận sẽ cùng với những than hữu trong Quốc Hội tranh đấu đòi giải tán Quốc Hội hiện hữu. Sau đó là tổ chức bầu Quốc Hội Lập Hiến nhằm đặt Cọng Sản ra ngoài vòng pháp luật.

Kịch bản dự liệu trên có cơ may trở thành hiện thực nếu Mặt Trận dố toàn lực vận động thực hiện doàn kết dân tộc. Một khi Quốc Hội Lập Hiến thành hình. Cuôc Cách Mạng Nhung xem như thành công.

Hoàng Phố

dolyhoang@dslextreme.com

THE VELVET REVOLUTION

FREEDOM- JUSTICE- DEMOCRACY

FIRST PART : PREPARATION

The Vietnam War drew to a close with a unified territory. Over 30 years, apparently, the nation-building endeavor has been making progresses. However, numerous facts are revealed suggesting that these progresses are unreal, controlled by the fact that Vietnam is gravitated in the slavery orbit of China. The conspiracy and helping hand of the Vietnamese leaders willingly to kowtow for submission to the Chinese are evidenced by various facts: The Vietnamese leaders handed over willingly the control of the bauxite mine in the Western highland to the Chinese. The Vietnamese leaders close their eyes to the Chinese invasion of Vietnam’s territory and sea. The Chinese dumped inventoried, cheap and lower quality products to destroy the Vietnam’s economy etc.

The slavery becomes so obvious when the Vietnam leaders are bluntly executing the Chinese order to incarcerate patriotic journalists and writers, courageous lawyers, human-right fighters who dare expose the truth and denunciate the slavery of Vietnamese leaders who are muzzled by the Chinese with prerogative and money.

The accumulated debtness of Vietnam against the Chinese is one of many causes of Vietnam being gravitated in the slavery orbit. But why the situation degenerates to such an extent while the whole world praises the Vietnam’s economic expansion. Nobody is aware that loans from China as well from other countries are partially directed to high Vietnam cadres’ pockets and the Communist coffer with clever tricks blindfolding the assistance countries.

As examples, the forever losing state-owned companies are constantly subsidized with money from the national budget. Where does the losing money go? For sure it goes to the leaders as well to the Communist coffer!

THE UNIFICATION OF THE PEOPLE HEART

It’s agreed that Vietnam was unified. But territorial unification is only halfway. The rest of the endeavor is more important. It is the Unification Of The People Heart. As long as the Nation Unification is not integrally fulfilled the country will be seriously degenerated. The worsened situation of Vietnam today is a very convincing proof. Vietnam society is chaotic, the rural people are in poverty and trouble, people are divided into rich and poor, into communist cadres and common people, into state-religion and people religion etc. Justice is dictatorship. Moral is Communism. The governance is not by law but by Police and Secret Services. Political power modeled according to the Mafia organization etc.

Obviously, the Communism cannot carry out successfully The People Heart’s Unification. The reason of the Communism failure is due to the dictatorial essence of Communism. The Communism doesn’t want the people heart unified. If so how the Communism be able to govern. Logically, the Communism ought to maintain social contradiction. The Communism doesn’t not concern about social contradiction because they have all the oppressive tools such as the Police and the Army loyal to them ready to suppress any uprisings.

Although the opposing mass is not yet grouped under a movement or a front, people courageously stand up fighting regardless of being oppressed, being incarcerated. The resentment is boiling stronger day by day to become an under current gathering a strong force capable to overthrow the government to gain control of The People Heart’s Unification movement.

Ditto, the Communism doesn’t want and is unable to carry out completely the second part of the Nation Unification.

For a long time, well-organized groups such as the religion, and very recently, the formation of the intellectuals, journalists, writers, lawyers, and retired veterans, communist patriots, especially, the quiet mass, albeit not consolidating their effort are in fact existing. If a general election takes place rightfully, it’s certain the Communists will fail miserably. However, in addition to the fact that the various organizations are not integrated, they act separately according to their functions and also to their struggle stand points.

Today, we have to organize our fight in a more extent scope than to claim the lost land, expropriated by communists or to struggle for the orthodoxy of religion etc.Having said that doesn’t mean that we deny the very first causes initiating the fight. It’s time for us to unite our thoughts and actions. The struggle’s ideal must reflect faithfully the people aspirations which are in the process of crystallizing. We have to get rid of the apartness and to embrace the uniformity in order to fight face to face with Communists who sellout the country for their wealth. We must accept the obligation to lead the second revolution aiming at unifying the country. Being clearly conscious of Vietnam Communism’s imminent end, we must get ready for action. Two dominations, one by the Chinese for one thousand years and one by the French for one hundred years that have been defeated is an assured success of the Nation Unification Movement.

THE FIGHTING CAUSE

The question: What is the struggle purpose in this new stage?

The final analysis of all our fighting causes can be concretized in an ideal reflecting faithfully the people aspirations. Each fighting group has its own purpose which, in sum, demands the realization of human rights and democracy. To guide our fighting we put the people aspiration in a condensed form:

FREEDOM- JUSTICE- DEMOCRACY

From now on, we fight for the universal freedom, for the annulment of discriminate treatment, and for the replacement of Communism with Democracy. From now on, pagodas, seminaries, churches, synagogues, various fighting groups have one unique voice reflecting the people aspirations.

The Velvet Revolution Must Base On The People Aspirations. The revolution object is the whole population, especially emphasized the Communists who do not submit to be the slaves of the Chinese. In doing so, we allow their voices to be heard clearly within the Communist Party. We have to convince people about the imminent end of the Communism Party. All organizations must unanimously raise the same voice. Only in this way that the Communism Party realizes our strength.

In the future, very possibly, the Nation Unification will be sanguinary. This dramatic event seems to be necessary to terminate the Communism once for all. However, there is a good chance that the Nation Unification without bloodshed becomes a reality when the people are totally aware that the Nation Unification is an assured-success which cannot be achieved by the Communism. The Role of the Communism in the Nation Unification is over.

SECOND PART : THE PROCESSING STEPS

In The First Part: “Be Prepared for a Velvet Revolution”, the author predicted the Velvet Revolution (VR) victory based on following reasons:

1. The VR ideology is the people’s aspiration

2. The people unite in the fight against the Communism

3. The people foresee the end of the Communism and its incapability to fulfill the integral unification of the country.

However, facing the people’s determination and the fighting for their survival, the

Communists will not surrender easily without the recourse to force. In this case, the Communists only accelerate the VR victory. That’s because the people perceive clearly that this is the final battle: whether the people succeed in abolishing for good the Communism; or the Communism will eternally dominate the people.

But there’s still hope that the VR will evolve peacefully.

We all know that inside the Communist Party, there is a “great deal” of Party members in opposition to the members in power who submitted themselves to the Chinese authority. The words in quotation-marks “great deal” are used to emphasize the reality of the perception. But the words “great deal” also suggests the potential of extension once the elements leading to the VR victory are evident. One gets to remember that the communists are hawkish only to the limit beyond which their wealth will be gone, their future and their children future will be destroyed. With all sincerity, due to the war hardship and sufferings, the people do not want bloodshed to occur one more time. That doesn’t mean that the people will surrender to the Communists. To fight once, if necessary, for the realization of the VR is the price we have to pay.

However, it doesn’t matter how the fight becomes: whether it’s violent, sanguinary, or peaceful, the preparation is very necessary. Everybody knows the people’s fight is still very incoherent, not united. But there’s one good thing. The more the Government incarcerates the protestors, the latter react more violently. Actually, when the protestors extend big enough, the protesters become fearless, strong, and more united. Then, the protest current becomes a powerful force.

How to mobilize the people support to rise up against the government?

At this stage, the pioneer protestors, at any price, must impregnate the unified ideology into the mass. FREEDOM-JUSTICE-DEMOCRACY. Although the ideology is not concretized in a movement or a front, but due to the fact that the ideology reflects the people aspirations, different group of protestors can bring their struggles into a unified one even if they act separately. The protestors have to stir up the environment such that it becomes tensed, boiling signaling a big storm will take place. Leaflets, banners with slogans against the Communism fly all over towns, cities, campus etc.

Whenever appropriate opportunity arrives, such as when the Government uses strong-arm oppression resulting death, then the anger wave will automatically muster people to the scene where the killing occurs to demonstrate. At the apex of the anger wave, a coordinating committee is formed aiming at making the fight orderly. The Coordinating Committee (TCC) is a temporary unit. It lasts until a congress is convoked to elect a leadership committee. On this occasion, The Leadership Committee (TLC) announces the birth of a front.

The front’s identification: The People United Front (TPUF). It becomes the official center where the activities of all the struggle groups take place. Immediately after its creation, TLC solemnly declares before the nation and foreign countries its opposition standpoint against the Government to realize the VR ideology: Freedom- Justice-Democracy.

In the new atmosphere, leaflets, banners, propaganda by whispering, talks have the opportunities to happen. TLC is responsible to propagate the voices of TPUF. At the same time, TLC must make effort to discover and eliminate the sabotage elements implanted by the Government in the Front. With all means available, TLC will make known the existence of TPUF nationwide and around the world. TLC does it’s best to find a location for the temporary headquarters where fighting instructions and tactic will be issued.

In the transition period, TCC is devoted to pursuit consistently all the activities. The campaign such as leaflets scattering, propaganda, banners displays must be actively executed in the cities, town centers, market places, cam pus, factories, schools, maritime and air ports, bus and rail stations etc. The slogans, leaflets, talks, propaganda contents are left to the discretion of the local units provided that they conform to the RV ideology. The flexibility of activities makes the campaign more easy and effective. The struggle units must be linked by cell-phones into a network.

TLC repeatedly denounces all illegal arrests, establishes the lists of victims being harassed, threatened, and incarcerated by the Public Surety. By all the means available, TLC makes public all the commentaries, editorials, criticizing the Government mistakes, up-holding the ideological service to the people’s aspirations. Due to the organization flexibility, the protest activities all around the country will create a unified voice without recourse to any centralized effort. By doing so, the Government will have difficulty to restrict TPUF to the point that protests proudly exhibits its existence.

THE ROAD TO PEACEFUL STRUGGLE

When the strength of TPUF is up high, besides the ditto routine activities, the main TPUF obligation is to get ready to appoint people to run for The National Congress (TNC). It’s also included the obligation to pull the actual congressmen to side with TPUF. The target of TPUF is to conquer a majority such that TNC will become a parliament of 2 distinct parts. To apply “the silkworm eating technique”, TLC, on one hand, makes effort to convince the Communists members who support the people-spirits, who are patriots, and against the Chinese to take the same side with the Front. On the other hand, TLC also tries seriously to conquer a symbolized person of the TNC, of the Government, or the Armed Force who is willing to deny his party membership to join force with TPUF. With a group of Communists who depart from the Communism, TPUF is in the position to put pressure for reforms.

THE PARLIAMENTARY STRUGGLE PHASES

With compelling majority, TPUF campaigns TNC to abolish the Forth Article of the Constitution. After overcoming this huddle, TPUF will work with its fiends in TNC to dissolve the actual congress in order to elect The Constitutional Congress targeting at outlaw the Communism.

The ditto scenario has a good chance of becoming reality if TPUF devotes entirely all the force to unite the whole nation. When the Constitutional Congress is in place, the VR is a successful revolution.



No comments:

Thời Sự "Nóng"





------------------------------------------

---------------------------------------------------------
Vân Anh -Ngày 1 tháng 10 Hà Nội Chính Thức Bán Nước Cho Bắc Kinh
----------------------------------------