Nhà Báo Việt Thường

Nhà Báo Việt Thường

Tìm kiếm bài Blog than huu cua Nha Bao Việt Thường xin gõ chữ vào đây

Saturday, December 26, 2009

NCT-hinh Viet Gian Nguyen Chi Thien va cac Dong chi



đang bổ túc tài liệu



Cám ơn bà Thị Nở Bút Vàng Đỗ Thi Thuấn cung cấp cho internet hình Nguyễn Chí Thiện và các đồng chí VC của hắn



BS NGUYỄN XUÂN NGÃI CÙNG VỚI NHÓM ÐẠI BỊP NGUYỄN HỮU CHÁNH [CHƯA CÓ QUỐC TỊCH MỸ] VÀ CÁC THÀNH VIÊN CỦA ÐẢNG VIỆT TÂN, NGUYỄN CHÍ THIỆN... HỌP KÍN Ở TRÊN NÚI Ở SAN JOSE. ÐỂ THÀNH LẬP PHONG TRÀO DÂN CHỦ Ở VIỆT NAM; KHI CÒ MỒI HOÀNG MINH CHÍNH GIẢ VỜ QUA MỸ CHỮA BỆNH. NHÓM NGUYỄN HỮU CHÁNH CÓ VC NẰM VÙNG "THÍCH GIÁC LƯỢNG""BỒ TÁT", MỤC SƯ QUỐC DOANH (?) NGUYỄN PHÚ CAM GỌI NHC LÀ "ÐỨC KITÔ", LINH MỤC PHAN KHẮT HƯỜN NGHE NÓI LÚC ÐẦU, KHÔNG THÈM GẶP NHC ÐẾN TÌM ÔNG MẤY LẦN. SAU KHI GẶP MỘT LẦN THÌ MÊ ÐẶC [CÓ NGƯỜI CHO LÀ CHA BỊ BÙA NÃ CAO MÊN???].

Tổ chức nên được gọi là Tiên - Sư - Cha - Tướng - Tá - Nguyễn Hữu Chánh
Nếu cần thì thêm Độ - Thiện - Chính - Thuấn - Tín - Tiến - Vinh (Toàn là tên mà đọc lên nghe thấy tốt, hay, tử tế má chẳng tử tế chỉ có TẾ TỬ (Lạy người Chết)
Tiên = Mỗi đại hôi NHC thường lập bàn thờ gọi là TIÊN
Thích Giác Lượng = SƯ
Phan Phát Huồn = CHA
Linh Quang Viên = TƯỚNG
Phùng Ngọc Ẩn = TÁ
Chủ tịch đảng Dân Tuột = NGUYỄN HỮU CHÁNH
Độ = Trần Độ
Thiện = Nguyễn Chí Thiện
Chính = Hoàng Minh Chính
Thuấn = Đỗ thị Thuấn
Tín = Bùi Tín
Tiến = Chu Tấty Tiến
Vinh = Nguyễn Xuân Vinh





















































bvveNCT.jpg picture by ThomasThompson


Hai tên Đặc công đỏ Vũ thư hiên, Bùi Tín và đám lâu la ở hải ngoại.
Cộng đồng người Việt tỵ nạn việt-gian-cộng-sản nên lưu ý:
Người đứng giữa đầu bạc, áo khoác màu cam là Uyên Thao, người chủ trương tủ sách Tiếng Quê Hương
NGVanCanh NCT by you.

No comments:

Thời Sự "Nóng"





------------------------------------------

---------------------------------------------------------
Vân Anh -Ngày 1 tháng 10 Hà Nội Chính Thức Bán Nước Cho Bắc Kinh
----------------------------------------