Nhà Báo Việt Thường

Nhà Báo Việt Thường

Tìm kiếm bài Blog than huu cua Nha Bao Việt Thường xin gõ chữ vào đây

Tuesday, May 3, 2011

Bút nô, răng hô Trương Minh Hòa bị tố là nằm vùng? (Mt68)




LTS.- Ô-sin răng hô, bút nô Trương Minh Hòa đã có tên trong danh sách nằm vùng. Chủ của Blog MT68 đưa danh sách này ra, khẳng định có tài liệu làm bằng chứng.
Hồn Việt UK online xin được trích lại phần danh sách của những kẻ nằm vùng ở Úc Châu, Australia trong đó có Trương Minh Hòa.
Xin quý độc giả lưu ý, ghi nhận để biết lý do tại sao Trương Minh Hòa sẵn sàng làm bút nô - răng hô cho Tàu Tiều Hứa Vạng Thọ, sẵn sàng chửi những tầng lớp dân nghèo của Việt Nam và những người cả đời chống vgcs.


Diễn Đàn Công Luận
Message #289103

DANH SÁCH NẰM VÙNG 
& VỀ VN LÀM ĂN VỚI VIỆT CỘNG MỚI NHỨT


*** Mt68: Vừa cập nhựt xong với tài liệu nhận được gần đây (đính kèm bên dưới)- Tài liệu liên quan vẫn lưu giữ đầy đủ ở Label "VietCongNamVung" - Nhứt định đã không hề có chuyện CHỤP MŨ bất cứ ai./- mt68


 


(Trích)
................
bút nô - răng hô Trương Minh Hòa


ÚC CHÂU-AUSTRALIA

Bs. Nguyễn Ngọc Hương-Springvale
Bs. Nguyễn Thị Thu Cúc- Melbourne
Bs. Trần Thanh Nhơn-Melbourne
Cựu Nghị Viên Nguyễn Sang-Melbourne
Hoàng Nguyên Nhuận-Sydney
Hồ Lê Khoa, Chồng Bs.Cúc-Melbourne
Gs. Tâm Đàn-Úc
Nguyễn Hưng Quốc (Nguyễn Ngọc Tuấn) - Úc
Nguyễn Hữu Ba- Úc Châu
Nguyễn Mỹ Lý-Úc
Nguyễn Quốc Vọng-Australia
Nguyễn Văn Hiếu-Melbourne
Phạm Văn Minh-Sydney
Scientist Nguyễn Thị Quý - Australia
Thích Minh Tâm - Úc
Thích Phước Huệ - VESAK - Sydney
Thích Phước Tấn - Melbourne
Thích Quảng Ba - Canberra
Trương Minh Hòa - Perth - Úc
Trần Bình Nam - Sydney - Úc - VC vinh danh “Nước Việt”-2006 
Phan Văn Giưỡng - St Albans
Ts. Lâm Như Tạng-Sydney
Đoàn Thị Thanh Tâm-Melbourne-Úc
Đặng Văn Hiền- VESAK08-Australia
Nguyễn Xuân Thu- Melbourne
TSYK Nguyễn Văn Tuấn, Sydney- VC vinh danh gọi là “Những sứ giả Lạc Hồng”- 2005.
Võ Hữu Tuấn –Úc -Địa ốc
Văn Công Phú –Darwin - Vườn xoài xuất cảng VN.
Nguyễn Ngọc Mỹ- Úc- Công ty Nguyễn’s Brothers VN. –VC vinh danh gọi là “Mùa chim về tổ”-2004.
Nguyễn Bích Thủy- Úc
Trần Đạt Duy-Úc
Trần Quỳnh-Úc
Jimmy Phạm- Úc- Từ Thiện VC
Phạm Thị Khánh-Úc
Huỳnh Văn Bé-Úc- Bằng khen UBND Tph. HCM-Tháng 2/2007 
Trần Bá Phúc- Úc- Mặt Trận TQVC- CT Hội Doanh Gia VK Úc 
Phan Văn Danh-Úc- Hội Doanh Gia VK Úc
KS. Anthony Nguyễn Xuân Châu- Úc- Về VN mở công ty Keppel Bason.
................


***Mt68: Chúng tôi sẽ cập nhựt khi có tài liệu bằng chứng mới./- mt68

------------------------------

TÀI LIỆU ĐÍNH KÈM:

ĐÂY TÀI LIỆU VIỆT CỘNG NẰM VÙNG HẢI NGOẠI DO VIỆT CỘNG TRONG NƯỚC CÔNG BỐ TỪNG ĐỢT TRƯỚC KIA.

***Mt68: Trong danh sách "Việt Cộng nằm vùng" của Trang Mậu Thân 68 là do chúng tôi trích lọc ra từ những tài liệu của từng cá nhân, từng nhóm tương tự như tài liệu nầy. So với danh sách những tên được hài ra trong tài liệu nầy thì danh sách nằm vùng của Mt68 cũng đã chứa đựng khá đầy đủ. Chúng tôi khi có thời giờ sẽ dò lại và sẽ cập nhựt hóa khi thấy còn thiếu sót. Một lần nữa, chúng tôi xin xác nhận lại, những tên NẰM VÙNG CÓ MẶT TRONG DANH SÁCH là do những tài liệu rõ ràng. Chứ chúng tôi KHÔNG chủ trương CHỤP MŨ BẤT CỨ AI vì một lý do cá nhân gì khác. Chúng tôi xin lưu giữ tài liệu nầy trong label "VietCongNamVung" NHƯ CÁC TÀI LIỆU LIÊN QUAN TRƯỚC ĐÂY để làm bằng và để chứng minh đối chiếu với bất cứ một thắc mắc nào như gần đây về LÊ XUÂN SƠN ; TRƯƠNG MINH HÒA... ./- mt68

Sau đây là danh sách của một số người VN Hải Ngoại đã về cộng tác với CSVN trích ra từ Bài viết " Vận Hội Tươi Sáng " của Gs. Nguyễn Lân Dũng , Báo Lao Động ( CSVN) ngày 14.02.2007 :Rất nhiều Việt kiều đã đầu tư về Việt Nam và gặt hái những thành công đáng kể.
- Võ Hữu Tuấn từ Úc về nước đầu tư vào chứng khoán và nhận được đề nghị liên kết từ các tập đoàn tài chính khổng lồ trên thế giới với tổng giá trị tài sản lên đến 2000 tỷ USD.
-TS. Nguyễn Quốc Bình với quốc tịch Canada nhưng vẫn được giao trọng trách là Phó giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học thành phố Hồ Chí Minh với một dự án mà thành phố dự chi tới 1600 tỷ đồng trên diện tích 23 ha ngay gần thành phố.
-TS. Dương Văn Quả xây dựng nhà máy sản xuất nước mắm vị Việt Nam hương châu Âu để chuyên xuất khẩu ra nước ngoài. 
-GS.TS Nguyễn văn Chuyển lại dồn hết tâm trí vào việc góp phần nâng cao chất lượng cho các nghiên cứu về Dinh dưỡng học ở Việt Nam và giúp nhiều bạn trẻ sang Nhật làm luận văn sau Đại học. 
-GS.TS Nguyễn Quang Riệu và GS.TS Trịnh Xuân Thuận nổi tiếng về công lao truyền bá các thông tin và đào tạo cán bộ trong lĩnh vực Thiên văn ở Việt Nam. 
-GS.TS Ngô Vĩnh Long - người Việt đầu tiên nhập học Đại học Harvard danh tiếng (1964) nay thường xuyên về nước hỗ trợ cho lĩnh vực đào tạo Đại học. cho việc đào tạo cán bộ của hai trường Đại học Bách Khoa Việt Nam vừa vui mừng báo tin cho tôi là đã về ở hẳn tại Việt Nam để phát huy có hiệu quả hơn công việc của mình. 
-GS.TS Nguyễn Đăng Hưng sau nhiều năm hỗ trợ từ Bỉ 
-Hiệp sĩ Công nghệ thông tin Võ Thị Diệu Hằng được tôn vinh ở Việt nam vì công phu xây dựng tại Pháp mạng Vietsciences, chuyên phổ biến khoa học và giới thiệu các giáo trình bằng Việt ngữ. 
- Jacqueline Lê Trinh từ Mỹ về, đã đi tiên phong trong lĩnh vực kinh doanh thời trang, đào tạo người mẫu chuyên nghiệp và rất thành công với thương hiệu Công ty Dịch vụ Văn hóa Thương mại Babi. Cũng từ Mỹ về, 
-kỹ sư phần mềm Huỳnh Văn Trung nổi tiếng với thương hiệu Công ty phần mềm BTM hoạt động đồng thời cả ở Mỹ và Việt Nam.
-TS Nguyễn Hải từ Canada về nước tham gia quản trị Dự án Asia-Link, tạo điều kiện cho các chuyên gia Châu Âu truyền đạt kinh nghiệm nghiên cứu và quản lý cho các nhà khoa học Việt nam. Từ Đức về,  Nguyễn Thanh Lâm thành lập Công ty Vieteuro giúp nối dài cho rất nhiều thương hiệu Việt đến thị trường Châu Âu, Mỹ, Úc, Nhật. KS Trần Công Trọng bán hết cổ phần cũ tại Pháp để về nước lập Công ty Cenes hoạt động cả ở Pháp và Việt Nam và hợp tác với nhiều Công ty danh tiếng trên thế giới. Anh Văn Công Phú lập trang trại trồng xoài rộng lớn tại Darwin (Úc ) thu hút được nhiều công nhân người Việt với mức lương 5000 AUD/tháng và 1 vé khứ hồi về Việt Nam mỗi năm. Anh Uông Đại Hiệp từ Pháp về mở Công ty thời trang Maison Ségaro với các sản phẩm thời trang cao cấp và đào tạo các nhà thiết kế thời trang trong nước. Chị Navia Nguyễn xa quê từ năm 1 tuổi, nay đã trở thành siêu mẫu quốc tế nhưng lại tìm bến dừng tại Phú Quốc cùng với xưởng nước mắm nổi tiếng của bố mẹ. Chị Darlene Nguyen-Ely đến Mỹ khi mới 7 tuổi nhưng nay đã trở thành người đứng đầu trong 10 000 ứng viên điêu khắc gia toàn thế giới trong giải tuyển chọn danh giá Elizabeth Greenshields Foundation của nước Anh..


.Ngoài ra trên trang báo VietBao.vn ngày 08.08.2004 ,

Phạm Quang Hưng , cựu học sinh trường Jean Jacques Rousseau Saigon đến năm 1968, Gs Đại Học Virginia ( Mỹ) , tuyên bố " Tôi về để xây dựng Tổ Quốc". Cũng trên trang báo VietBao.vn ngày 22.07.2004, Trịnh Xuân Thuận, cựu học sinh trưòng Jean Jacques Rousseau Saigon đến năm 1966, GS Đại Học Virginia ( Mỹ) cho biết là đã nhiều lần về dạy học ở Việt Nam.Số cựu học sinh trường Jean Jacques Rousseau phần đông đã tổ chức nhiều lần về thăm Việt Nam trong đó có Nguyễn Ngọc Danh , Hội chuyên gia VN ( Băng Đảng Mafia Việt Tân ), đã đóng một vai trò tích cực.Đó là chưa kể những người đã về tham dư Đại Lễ VESAK tại Hà Nội năm 2008 ( hầu hết những site Web Phật Giáo Hải Ngoại đều ủng hộ CSVN khi tổ chức Vesak tại Hà Nội ) dù biết rằng đó là dịp may " bằng vàng " để chứng minh cho Thế Giới là CSVN không có đàn áp Đạo Phật ... bằng chứng là Nhất Hạnh đã về tham dự , phần đông các cơ quan truyền thông hải ngoại đều lên tiếng ca ngợi việc tổ chức nầy.- Nguyễn Đăng Hưng, Gs Đại Học Liège, Bỉ- Hoàng Anh Dũng , Bs Bệnh viện Brussels BỉĐỨC- Nguyễn Văn Hiền, Chủ tịch Hội đồng quản trị Trung tâm Thương mại Đồng Xuân; Berlin - Trịnh Thị Mùi, Chủ tịch Hội đồng quản trị Trung tâm Thương mại Thái Bình Dương -BerlinTHỤY SĨ- Phạm Kim Nam , Cựu Giám Đốc Ngân hàng -Thụy Sĩ- Phạm Gia Thắng - Công ty TNHH Làng Thuỵ SỹMỸ- Đặng Hùng Dũng - Hoa Kỳ, Giám đốc Công ty TNHH Da Vàng- Trịnh Việt Trung - Virginia ( Mỹ)- Đỗ Bá Phước - Kỹ sư Điện Toán -Silicon Valley ( Mỹ)- Nguyễn văn Sơn - Tiến sĩ 6 Nhân viên IBM ( Mỹ)CANADA- Phùng Kim Vy Phó Chủ nhiệm CLB Doanh nhân Việt kiều, Canada- Lê quốc Sính - Gs Đại Học Montréal - Canada- Phạm Văn Thành, Chủ tịch Hội doanh nhân Việt kiều tại Canada - Đỗ Trắc Bằng, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt kiều Việt Nam - Canada- Giang Tú Bình, Chủ tịch Tập đoàn H&H và Trung tâm tiêu thụ phân phối đồ gia dụng ở Missisauga (tỉnh Ontario)- Hứa Văn Hào, Chủ tịch Công ty Kiến Phát; Nhâm Tài Phúc, Chủ tịch công ty Good Lucky, Canada-Huỳnh Minh Liang (Lenny Wong), Chủ tịch công ty Ocean Packers và Công ty cổ phần Thuỷ sản Trường Giang ở Việt Nam Canada- Trần Thi Lương, Chủ tịch công ty LMD, Phó Chủ tịch Chi hội doanh nhân Việt kiều tại Toronto. - Nguyễn Hoài Bắc - canada- Nguyễn Thành Mỹ - Canada - Giám đốc Công ty Hoá chất Mỹ LanÚC- Nguyễn Quốc Tuấn - ÚcANH- Phạm Minh Nam - Anh - Chủ tịch Tập đoàn NEW WORLD FASHION PLC-Bs Lê Ngọc Hương Đại học Y thành phố Nantes.-Họa sỹ Việt kiều Pháp, Trần Văn Liêm, -Bà Nguyễn Việt Tú - Trợ tá xã hội của tổ chức FAVIC (tổ chức Pháp- Mỹ - Việt giao lưu văn hóa).FAVIC tham dự Văn nghệ do các Hội Đoàn Quốc gia tổ chức ( Hướng Đạo, Văn Phòng LL Xã Hội, v.v..) -Hội người Việt Nam tại Pháp, -Hội Thương gia Việt Nam tại Pháp-Hội Thân hữu Việt kiều Ai Lao tại Pháp,-Vũ Thị Tuyến Aubry, Chi hội Việt kiều Rhône-Lyon, -Chùa Hoa Nghiêm Grenoble ( Pháp), -Hội Văn hóa Việt Nam (Pháp)-Cầu thủ đá banh (trung vệ) Willemin Vinh Long Pháp gốc Việt.-Nguyễn Thanh Phong - Việt kiều Pháp -Họa sĩ Phạm Ngọc Tuấn là Việt kiều Pháp Paris. -Trần Thị Quý quận 5, Marseille.-Thái Thanh Lưu - Việt kiều Pháp,-Phạm Gia Huyên, Việt kiều Pháp -Lưu Thị Nha, một việt kiều Pháp -ông bà Dương Quang Thiện (Việt kiều Pháp)- Giáo sư Nguyễn Quý Đạo, một Việt kiều Pháp,-Giáo sư Ngô Mạnh Lân- Việt kiều Pháp -Nguyễn Hữu Động, Việt kiều Pháp, hiện sinh sống tại Mexico.-Tiến sĩ (TS) Nguyễn Công Phú,Việt Kiều (Pháp)-Hoàng Lan Việt Kiều ( Pháp)-Hoa Đặng (Việt kiều Pháp): -các kỹ sư (Việt kiều Pháp) như: Nguyễn Đắc Chí, Michel Hồ Tá Khanh, Lương Minh Phong, Lê Xuân Thảo, Nguyễn Hữu Thư và Lê Khắc Vụ.-Bác sĩ Thérèse Nguyễn Văn Ký, nữ Việt kiều tại Pháp, -Bùi Văn Tuyền, Tổng Giám đốc Công ty BVT, một Việt kiều Pháp-Võ Thị Diệu Hằng việt Kiều ( Pháp) - site web Vietsciences(-Ông bà Henri Pinot Phượng, Việt kiều Pháp Đặc Biệt là 2 người có tên dưới đây đã từng về hợp tác với CSVN làm ăn, sau cùng bị bọn chúng " ăn cướp hết " và còn truy tố ra Tòa án nhân dân với Bộ luật rừng của chúng :-Trần Thọ Nguyên, tiến sĩ, Việt kiều Pháp, nguyên giám đốc Công ty Techcom VN JSC, "ăn trộm" cước viễn thông quốc tế, gây thất thu gần 3,5 tỷ đồng,bị đưa ra tòa CSVN năm 2004-Việt Kiều Pháp Nguyễn Gia Thiều, Chủ Công Ty Đông Nam, Bị Truy Tố Về Tội Buôn Lậu Và Trốn Thuế ( 2004)MỸ-Nữ ca sĩ Việt kiều Phi Nhung ( Mỹ)-Nguyễn Đức Tuyên (Việt kiều Mỹ): -Nguyễn Ngọc Mỹ (Việt Kiều Mỹ) -Đặng Xuân Nghĩa (Việt kiều Mỹ):CANADA-Nguyễn Bình (Việt kiều Canada);ÚC-Nguyễn Ngọc Mỹ (Úc).công ty NGUYEN’S BROTHERS-Nguyễn Xuân Thu (Việt Kiều Úc) -Nguyễn Bích Thuỳ - Việt kiều Úc, -Trần Đạt Duy (Việt kiều Úc - -Trần Quỳnh (Việt kiều Úc 35 tuổi)BĨ - ĐỨC-Khoa Học Gia Đặng Vũ Thiên Thanh (Thanh Dang Vu) (Bĩ) hiện sống ở Mỹ-Phạm Minh Hải - Việt kiều Đức;·


Lần 1: Vinh danh nước Việt-2004 Với chủ đề "Mùa chim về tổ"1.

Giáo sư-Tiến sĩ Nguyễn Đăng Hưng (sinh 1941, Bỉ): Có nhiều đóng góp trong việc hợp tác về đào tạo Cao học Bỉ-Việt.2. Giáo sư-Tiến sĩ nhân chủng học Lương Văn Hy (1953, Canađa): Có nhiều đóng góp trong việc giới thiệu ngôn ngữ, tổ chức xã hội và kinh tế của Việt Nam bằng nhiều hình thức.3. Tiến sĩ Nguyễn Chánh Khê (1952, hiện đang định cư tại Việt Nam): Có 66 phát minh sáng chế tại Nhật và Mỹ, đem lại những ứng dụng kinh tế to lớn trong lĩnh vực máy vi tính, máy photocopy.4. Giáo sư-Tiến sĩ Trần Văn Khê (1921, Pháp): Có những đóng góp to lớn trong việc giới thiệu văn hóa nói chung và âm nhạc truyền thống Việt Nam nói riêng ra nước ngoài.5. Giáo sư-Tiến sĩ Đặng Lương Mô (ở Nhật, đã hồi hương): Từng nổi tiếng ở Nhật và nhiều nước trong chuyên ngành điện tử bán dẫn và thiết kế vi mạch.6. Doanh nhân Nguyễn Ngọc Mỹ (1950, Ôxtrâylia): Hiện định cư tại Việt Nam, là chủ nhiệm CLB doanh nhân Việt kiều, có những đóng góp rất lớn trong việc nối gần mối quan hệ giữa Việt kiều với trong nước.7. Giáo sư-Tiến sĩ Ngô Thanh Nhàn (1948, Mỹ): Việc chuyển đổi, mã hóa chữ Nôm, chữ quốc Ngữ trên máy vi tính là một trong những đóng góp điển hình của ông cho đất nước.8. Nhạc trưởng Lê Phi Phi (Maxêđônia): Giáo sư Trung tâm Âm nhạc và Múa Ilijia Nikolovski của Macedonia.9. Giáo sư-Tiến sĩ âm nhạc Nguyễn Thuyết Phong (Mỹ): Là người Việt thứ hai (sau GS Trần Văn Khê) được ghi tên và tiểu sử vào cuốn Đại từ điển âm nhạc thế giới.10. Tiến sĩ Nguyễn Công Phú (1951, Pháp): Là chuyên gia quản lý các dự án lớn về điện, dầu khí, cầu đường tại hàng chục nước, ông tư vấn nhiều cho Việt Nam trong các lĩnh vực khác nhau về giao thông.11. Tiến sĩ vật lý Nguyễn Quang Riệu (1932, Pháp): Được giải thưởng của Viện hàn lâm khoa học Pháp về những thành tích Thiên văn Vật lý.12. Nghệ sĩ dương cầm Đặng Thái Sơn (1958): Giải nhất cuộc thi piano quốc tế Chopin lần thứ 10.13. Chuyên gia tài chính Bùi Kiến Thành (1932, Mỹ): Có nhiều đóng góp có giá trị giúp Việt Nam trong phát triển đầu tư và hội nhập quốc tế về kinh tế, tài chính.14. Tiến sĩ kinh tế Trần Văn Thọ: Giảng viên có uy tín về thương mại quốc tế, kinh tế chuyển đổi... tại Nhật, là cầu nối quan trọng để nhiều sinh viên tại Nhật đi thực tế tại Việt Nam.15. Tiến sĩ Trịnh Xuân Thuận (1948, Mỹ)và ở Pháp : Nổi tiếng trong chuyên ngành thiên văn tại Mỹ và trên thế giới.16. Giáo sư-Tiến sĩ kỹ thuật y sinh Võ Văn Tới (1949, Mỹ): Thành viên Hội đồng quản trị Quỹ giáo dục Việt Nam (VEF) của Chính phủ Mỹ.17. Giáo sư-Tiến sĩ vật lý Trần Thanh Vân (1937, Pháp): Bắc đẩu bội tinh của Pháp, người tổ chức các hội thảo vật lý quốc tế mang tên Gặp gỡ Việt Nam. Vợ chồng Giáo sư-Tiến sĩ Trần Thanh Vân và Tiến sĩ Lê Trần Thanh Kim Ngọc đã hỗ trợ đào tạo cán bộ khoa học cho Việt Nam; tạo quỹ học bổng dành cho học sinh, sinh viên có thành tích học tập xuất sắc. Vợ chồng Giáo sư Trần Thanh Vân đã đứng ra thành lập tổ chức Aide à l'enfance du Vietnam (AEVN) - Hội giúp đỡ trẻ em Việt Nam. AEVN đã tạo dựng và quyên góp kinh phí để xây dựng, duy trì hoạt động của 3 trung tâm SOS tại Đà Lạt, thành phố Huế và Quảng Bình.18. Chuyên gia ngân hàng và đầu tư Vũ Giản (1940, Thụy Sĩ): Giúp Việt Nam nhiều trong việc đào tạo, cải tổ ngân hàng đầu tư và chứng khoán tại Việt Nam.19. Kiến trúc sư Hồ Thiệu Trị; Gốc Rạch Giá (1945, Pháp).


· Lần 2: Vinh danh nước Việt - 2005 - Với chủ đề "Những Sứ giả Lạc Hồng"

1. Tiến sĩ Nguyễn Quốc Bình (Canada) – Phó giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TP.HCM2. Tiến sĩ Nguyễn Trọng Bình (Mỹ) – Khoa học gia ngành Sinh vật phân tử và công nghệ3. Phó Giáo sư - Tiến sĩ Nguyễn Lương Dũng (Đức), Cán bộ giảng dạy Đại học Bách khoa TP.HCM4. Tiến sĩ Nguyễn Trí Dũng (Nhật), giám đốc công ty NICD – Minh Trân5. Hoạ sĩ Lê Bá Đảng (Pháp)6. Giáo sư - Tiến sĩ Nguyễn Quý Đạo (Pháp)7. Nhạc sĩ Nguyễn Thiện Đạo (Pháp)8. Bác sĩ Bùi Minh Đức (Mỹ)9. Tiến sĩ Lê Phước Hùng (Mỹ)10. Thạc sĩ Phạm Đức Trung Kiên (Mỹ), giám đốc diều hành Quỹ Giáo dục Việt Nam của Chính phủ Hoa Kỳ VEF11. Giáo sư - Tiến sĩ Đoàn Kim Sơn (Pháp), Đại học Cơ và Kỹ thuật hàng không ENSMA, CH Pháp.12. Giáo sư toán học Lê Tự Quốc Thắng (Mỹ) – Viện Công nghệ Georgia, Hoa Kỳ13. Ông Phan Thành, Chủ tịch Hội đồng quản trị HHNVNONN TPHCM (Canada)14. Giáo sư - Tiến sĩ Nguyễn Văn Tuấn (Úc), Viện nghiên cứu Y khoa Garvan, Australia15. Tiến sĩ - Nhạc sĩ Nguyễn Lân Tuất (Nga), Chủ nhiệm khoa sáng tác Hàn lâm Viện âm nhạc tỉnh Novosibirsk.· Lần 3: Vinh danh nước Việt-20061. Giáo sư-Tiến sĩ Trần Nam Bình, (Úc), PGS Trường Đại học New South Wales.2. Tiến sĩ Lê Quang Bình (Mỹ), Chuyên viên thiết kế bộ nhớ Flash của Tập đoàn Advanced Micro Devices (AMD)3. Giáo sư-Tiến sĩ Nguyễn Văn Chuyển (Nhật) Nguyên Trưởng khoa Thực phẩm và Dinh dưỡng, Trường Đại học Phụ nữ Nhật Bản4. Tiến sĩ Đỗ Đức Cường (Mỹ), Chuyên gia cao cấp ngành Ngân hàng tại Hoa Kỳ, Đại sứ Thiện chí Liên hiệp quốc, Cố vấn cao cấp ngành Ngân hàng tại Việt Nam5. Ô. Trung Dũng (Mỹ), Giám đốc điều hành V-Home Group6. Bác sĩ Hoàng Anh Dũng (Bỉ), chuyên gia ghép tạng, đại học ULB7. Bác sĩ Quỳnh Kiều (Mỹ), Bác sĩ xuất sắc, Phụ nữ xuất sắc của Tiểu bang California8. Giáo sư-Tiến sĩ Thái Kim Lan (Đức), GS Trường Đại học Munich, Chủ tịch Hội Giao lưu Văn hoá Đức - Á của Munich9. Giáo sư-Tiến sĩ Trần Minh Tâm (Thụy Sĩ), GS Trường Bách khoa Liên bang Thụy Sĩ tại Lauranne10. Họa sĩ Văn Dương Thành (Thụy Điển), Trường Cao học Công Dân11. Linh mục Nguyễn Đình Thi (Pháp), Chủ tịch Hội Huynh đệ tại Pháp12. Giáo sư-Tiến sĩ Phạm Gia Thụ (Canada), GĐ phòng Tính toán và Sử lý hình ảnh trường Đại học Moncton13. Kỹ sư Đỗ Anh Thư (Mỹ), TGĐ Quỹ Y tế - Văn hoá - Giáo dục cho Việt Nam - VNHELP14. Tiến sĩ Trương Nguyễn Trân (Pháp), GĐ Nghiên cứu Danh dự Trung tâm Vật lý Lý thuyết Trường Đại học Bách khoa Paris15. Giáo sư-Tiến sĩ Lê Dũng Tráng (Pháp), Viện sĩ, GĐ Trung tâm Toán học của Viện Hàn Lâm Thế giới tại Italy16. Giáo sư-Tiến sĩ Huỳnh Hữu Tuệ (Canada), Trường Đại học Laval17. GS Vũ Đức Vượng (Mỹ) GS trường Cao đẳng TP San Jose


15 Việt Kiều nhận được Bằng Khen Thưởng của Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố Saigon.

Chúng tôi xin sắp lại theo từng Quốc Gia để quý vị dễ nhớMỸ6. Mr. David Trung Duong (USA)7. Athlete Huynh Mai Huynh (USA)13. Mr. Quach Hung Tong (USA)14. Mr. Hoang Ngoc Phan (USA)PHÁP3. Louis Ho Tan Tai Ph.D (France)4. Professor Duong Nguyen Vu (France)10. Doctor Doan Huy Lieu (France)12. Mrs. Nguyen Thi Tu (France)ĐỨC1. Phan Hoang Dong Ph.D (Germany)9. Mrs. Tho Beckman (Germany)5. Le Ngoc Minh Ph.D (Germany)ÚC2. Professor – Doctor Nguyen Van Tuan (Australia)11. Mr. Huynh Van Be (Australia)THỤY SĨ15. Mr. Nguyen Duc An (Switzerland)NHẬT BẢN8. Mr. Nguyen Tri Dung (Japan)Trích bản tin bằng anh ngữ15 overseas Vietnamese receive merit certificates of HCM City People’s Committee1. Phan Hoang Dong Ph.D (Germany)2. Professor – Doctor Nguyen Van Tuan (Australia)3. Louis Ho Tan Tai Ph.D (France)4. Professor Duong Nguyen Vu (France)5. Le Ngoc Minh Ph.D (Germany)6. Mr. David Trung Duong (USA)7. Athlete Huynh Mai Huynh (USA)8. Mr. Nguyen Tri Dung (Japan)9. Mrs. Tho Beckman (Germany)10. Doctor Doan Huy Lieu (France)11. Mr. Huynh Van Be (Australia)12. Mrs. Nguyen Thi Tu (France)13. Mr. Quach Hung Tong (USA)14. Mr. Hoang Ngoc Phan (USA)15. Mr. Nguyen Duc An (Switzerland)(HCM City, February 8, 2007)-Dụng Ngôn Trung Tiến Sĩ Tin Học, tỉ phú Mỹ ( ?) nhờ bán một start up và software cho tập đoàn tư bản Vignette- Nguyễn Võ Nghiêm Minh ( Mỹ) Đạo Diễn " Mùa Len Trâu " con của một cố Đảng viên Tân Đại Việt cao cấp- Peter Phương Lê ( Microsoft) Mỹ- Harold Vu Tran ( Mỹ) -Phan Minh Khôi, CitiBank( Texas, Mỹ), -Ông Dương David Trung, Việt kiều Mỹ,-Trinh Trung, Delaware State -Nguyen Minh Dung ( Ngân hàng Thế Giới)-Dr. Nguyen Ngoc Phu, (Mỹ)-Phan Anh Tài, Việt kiều tại Mỹ.-Bà Tạ Thị Ngọc Nhung, Việt kiều ở Mỹ, -Hoàng Thị Dung, Việt kiều Mỹ ở California-Nguyễn Thị Thanh Bình Mỹ ( Loveland, thành phố Denver). Tổ chức từ thiện Children of Peace International (COPI).- Việt Ly Nguyễn. San Diego , Từ thiện .- Hoàng Kiều, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty RAAS, Hoa Kỳ -Nữ Giáo sư Việt kiều Lan Trần Giễn ( Mỹ) - Từ thiện xã hội - Tên thật là Nguyễn Thị Xuân Lan, sinh ra ở huyện Hoằng Hóa, Thanh Hóa học phổ thông) trường Gia Long,BỈ-Bs Bùi Kim Hải (Việt kiều Bỉ),NHẬT- Bùi Thăng Long, Việt kiều Nhật Bản, Doanh NhânĐỨC-Lê Trong Phi Bs chuyên Khoa Tim ( Đức)- Vợ chồng Việt kiều Đức - anh Lê Duy Nhẫn và chị Nguyễn Thị Mỹ HạnhTHỤY SĨGiáo sư Từ Kiến Lễ- Việt kiều Thụy Sĩ.ÚC- Jimmy Phạm, kiều bào Australia, ( lo từ thiện)- Bà Phạm Thị Khánh, Việt kiều (Melbourne) AustraliaCANADA-Tina Nguyễn, Việt kiều Canada ( ngànhNghệ Thuật Phim Quảng cáo )- Nguyễn Thùy Trang, Nguyễn văn Vinh, Lý Kim Phượng ( Nghệ Thuật )- La Trần Cẩm Linh, 33 tuổi, Việt kiều Canada, lái phụ máy bay ATR 72 cho Vietnam Airlines. Linh là một trong bốn nữ phi công trong tổng số 414 phi công của đoàn bay 919.

**********-Dương Cao Phong và Hà Minh Đức ( Việt kiều Pháp, sáng lập Công ty Officience tại quận Phú Nhuận, TP.HCM-Anh Võ, Việt kiều Pháp, -Bác sĩ Nguyễn Ngọc Hà - Việt kiều ở Pháp -Henri Trần Anh Dũng, Sud-Est Production,“Xích lô” (Cyclo), một bộ phim do anh trai của ông làm đạo diễn, ông Trần Anh Hùng, ( Pháp)- Nguyễn Thị Tuyết Nga - Việt kiều tại Pháp - giám đốc Maison des Arts, chủ tịch hội các dân tộc Á Châu. -Giáo sư Lê Thành Khôi, năm nay 85 tuổi, là giáo sư Khoa học giáo dục, Đại học René Descartes, Paris (Pháp).-Hương Thanh, Việt kiều tại Pháp, mới nhận giải thưởng của France Musique - Hà Ngọc Hạnh - Chủ tịch Tổ chức phi chính phủ Zébunet tại Pháp-kỹ sư Nguyễn Văn Công (Việt kiều Pháp)-Bác sĩ Thérèse Nguyễn Văn Ký,-Lê Dũng Tráng Tiến sĩ khoa học -Nguyễn Trọng Kỳ Việt kiều Pháp-Trần văn Thìn Cựu Đặc sứ Ủy Ban Âu Châu(Pháp)-Lê Quý ( Pháp)-Nguyễn Văn Hóa (Lyon) Pháp-Trịnh Văn Vĩ ( Lyon) Pháp-Jean Piere Nguyễn Bá Nghị ( Lyon)-Trần Công Khanh ( Lyon)-Vũ Văn Huân (Lyon)-Lâm Thành Mỹ-Nguyễn Ngọc Giao -Gs Tiến Sĩ Nguyễn Khắc Nhẫn -Gs Cao huy Thuần-Đặng Tiến ( nhà văn )-Nhạc sĩ Nguyễn Thiện Đạo, Việt kiều ở Pháp,-Nữ ca sĩ Vân Hải ( Pháp)-Ca sĩ Lệ Quyên, Thái Hòa, Quảng Nam ( Pháp)-Nguyễn Văn Bổn ( Pháp)-Võ Sĩ Đàn, Chủ tịch Hội người Việt Nam tại Pháp-Giáo sư Lê Hữu Khóa (Đại học Lille 3)-Lương Cần Liêm, Chủ tịch Hội tâm thần và tâm lý y học Pháp-Việt-Nguyễn Thị Thật ,Chủ tịch Hội Văn Hóa Pháp Việt Nguyễn Thị Thật ( Perpignan Pháp)-Hùng 'Manual', sinh viên Việt ở thành phố Nancy (Pháp)-TS Nguyễn Thành Thái, Việt kiều Pháp,-Nhạc sĩ Trần Đình Nam Anh-Vợ chồng bác sĩ Tạ Trung Quấc -Công ty thương mại Thanh Bình Jeune ( Vitry sur Seine) -Giáo sư Vật lý Đỗ Đình Chiểu (Đại học Montpellier – Pháp)-Phạm Thiều Quang (Việt kiều Pháp) -Hội trưởng AVLF Ái Hữu Việt Lào tại Pháp Ledarath Minh (Lê Duy Minh) -Bà Nguyễn Cẩm Hà Rassachack, -Hội Phật tử Việt Nam tại Pháp chùa Trúc Lâm -GS Toán học Bùi Trọng Liễu - Đại học Paris -Siêu Thị Việt Nam ( Paris 13)-Bà Nguyễn Thị Ngọc


Hội nghị Việt kiều 2009 :

Lê Văn Ninh (Texas) và BS Nguyễn Ý Đức (TeXas) đã làm gì tại Hà Nội?Xin mời quí vị đón đọc và xem mặt hai tên VC nằm vùng ở Texas làm gì và nói gì trong dịp về tham dự Hội nghị Việt kiều ở Hà nội. Lê Văn Ninh (Texas) viếng thăm lăng bác Hồ. CSVN in sách và chức ra mắt sách cho BS Nguyễn Ý Đức (Texas)LÊ VĂN NINHÔng Lê Văn Ninh (bên trái) cùng ông Lê Trọng Văn (kiều bào Mỹ) bên Lăng " Hồ cáo già " "Tạp chí Quê Hương" của CSVN :http://QueHuongOnli ne.vn//VietNam/ Home/Nguoi- Viet-o-nuoc- ngoai/Tin- cong-dong/ 2009/11/364CF47A Tường thuật cuộc "viếng thăm lăng Hồ Chí Minh" tại Hà nội của những "đại biều kiều bào dự Hội nghị người Việt ở nước ngoài lần thứ nhất" , viết về Lê Văn Ninh như sau :

Ngày 21-11-2009 : Tình cảm với Bác trong lòng các đại biểu luôn dạt dào với biết bao cảm xúc. Những tình cảm ấy được hun đúc trong mấy chục năm qua và luôn được các đại biểu trân trọng. Ông Lê Văn Ninh (kiều bào Mỹ) bày tỏ: Năm 1945, ông sống tại phố Cửa Bắc, Hà Nội. Khi ấy ông mới 7 tuổi và được bố đưa đến trường Bảo Hộ (Chu Văn An ngày nay) để nghe cụ Hồ về nói chuyện. Sau đó, khi rời Hà Nội sơ tán về quê, qua bất cứ ngôi làng nào ông cũng bắt gặp hình ảnh thân thương của Bác Hồ qua những bức ảnh như đamg mỉm cười và dõi theo ông. Tháng 8/1954, ông rời Hà Nội vào Sài Gòn và tháng 4/1975 ông sang Mỹ. Từ đó đến nay dịp về dự Hội nghị người Việt Nam ở nước ngoài toàn thế giới lần thứ nhất cũng là lần đầu tiên ông về thăm lại đất nước, thăm lại Hà Nội sau bao năm xa cách. Và niềm vinh dự và xúc động hơn nữa là ông được vào thăm Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ông cho biết, ở Mỹ ông được đọc nhiều tư liệu về cụ Hồ, vị lãnh tụ mà ông luôn kính trọng. Việc UNESCO công nhận cụ Hồ là danh nhân văn hóa, ông nhận thấy cụ Hồ không những có ảnh hưởng lớn tới dân tộc Việt Nam mà còn có ảnh hưởng tới các nước khác trên thế giới. Ông cũng cho biết: ông luôn khâm phục đời sống giản dị của cụ Hồ và sau 64 năm rồi nhưng tình cảm của ông với cụ Hồ không bao giờ thay đổi.


BS NGUYỄN Ý ĐỨCQuehuongonline. vn - Thứ năm, 26/11/2009, 16:01:17 PM

Giới thiệu sách của kiều bào Mỹ Nguyễn Ý Đức ở TexasNhân dịp về tham dự Hội nghị Việt kiều ở Hà nội Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch CSVN tổ chức giới thiệu sách cho BS Nguyễn Ý Đức, Texas Sáng nay (25/11), tại Thư viện Hà Nội, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch phối hợp với Thư viện Hà Nội giới thiệu cuốn sách “Sức khỏe người cao tuổi” do Bác sĩ – Tiến sĩ Y khoa Nguyễn Ý Đức (Việt kiều Mỹ) biên soạn và Nhà Xuất bản Lao động ấn hành. Bác sĩ – Tiến sĩ Y khoa Nguyễn Ý Đức giới thiệu sách "Sức khỏe người cao tuổi"Sức khỏe người cao tuổi đang là một vấn đề ngày càng được xã hội quan tâm. Bản thân người cao tuổi muốn hiểu biết và phòng tránh những bệnh tật cho mình, con cháu cần hiểu biết để chăm sóc ông bà, cha mẹ. Sự hiểu biết này rất cần thiết và quan trọng vì nó còn có thể giúp chúng ta hợp tác với bác sĩ trong việc chữa trị nếu chẳng may lâm bệnh. Chính vì vậy bản thân nhu cầu mỗi người là cần trang bị những hiểu biết căn bản. Đáp ứng nhu cầu đó, cuốn sách “Sức khỏe người cao tuổi” chính là một chút kiến thức cần thiết cho hành trang của đời người, dù là đang ở đoạn giữa hay là đoạn cuối. Trong cuốn sách này, Bác sĩ Nguyễn Ý Đức đã liệt kê ra đủ các loại bệnh và các câu chuyện về sức khỏe của người cao niên có thể gặp phải trong đời sống thường nhật.Trong “Sức khỏe người cao tuổi”, bác sĩ Nguyễn Ý Đức trình bày nhiều nội dung phong phú và rất cần thiết, đáng quan tâm với người cao tuổi với 5 phần chính đó là: Những thay đổi với tuổi già; Bệnh thường thấy ở người cao tuổi; Đời sống tinh thần; An toàn tuổi già; Kỹ thuật – thử nghiệm.“Sức khỏe người cao tuổi” là món quà đầy ý nghĩa của bác sĩ Nguyễn Ý Đức gửi tới người cao tuổi. Tiến sĩ Y khoa Nguyễn Ý Đức quê ở Hải Dương, hiện đang sinh sống tại tiểu bang Texas, Hoa Kỳ. Ông tốt nghiệp Tiến sĩ Y khoa tại trường Đại học Y Dược Sài Gòn năm 1963 và hành nghề về Y khoa tại Việt Nam và Hoa Kỳ trên 40 năm. Ông rất quen thuộc với bạn đọc qua các bài viết về sức khỏe dinh dưỡng trên báo chí. Ông hợp tác với nhiều tạp chí, nhật báo như: Sức khỏe và Đời sống; Sài Gòn tiếp thị; Thuốc và sức khỏe; Khoa học phổ thông; Tạp chí Quê Hương; chương trình phát thanh VOA; RFI; RFA; và truyền hình trong nước để phổ biến các thông tin y học, nâng cao sức khỏe dân chúng. Tiến sĩ Y khoa Nguyễn Ý Đức là tác giả của nhiều sách và bài viết tiếng Việt về sức khỏe, dinh dưỡng và những vấn đề y tế xã hội đã được in, phát hành ở Việt Nam và nước ngoài. Những tác phẩm đã xuất bản như: 1. Thuốc Mỹ chữa bệnh ta, 1977 2. An hưởng tuổi vàng, 2000 – 2004 3. Sức khỏe và đời sống, 2001 4. Dinh dưỡng và thực phẩm, 2004 5. Dinh dưỡng và sức khỏe, 2004 6. Dinh dưỡng và điều trị, 2004 7. Câu chuyện thầy lang, sáu tập, 2006 8. An toan và sức khỏe nghề nghiệp 9. Cẩm nang phục hồi tâm bệnh, 2007 10. Những điều cần biết để phòng ngừa bệnh tật, 2008 11. Những bệnh thường gặp ở người cao tuổi.Cộng sản Hà Nội , từ lâu, đã đưa ra kế hoạch "tổ chức các Hội Người Đồng Hương" tỉnh nầy, thành Phố nọ, hoặc Ái Hữu Trường v.v...CSVN khai thác triệt để những tình cảm của con người như " tình tự dân tộc ", " nơi chôn nhau cắt rún ". Chúng không từ bỏ một thủ đoạn nào để moi tiền người Việt Tỵ Nạn với những khẩu hiệu rất giản dị để cứu lụt, cứu đói như " lá lành đùm lá rách ", " người trong một nước phải thương nhau cùng ...".Có ai mà không thấy " nao nức " trở về thăm xóm làng của mình (cứ tưởng rằng không thay đổi chứ không dè là chỉ toàn là một lũ người xa lạ, nói cùng tiếng việt đấy, nhưng chúng hiểu khác chúng ta). Nói là " ái quốc" nhưng phài hiểu là "trung với Đảng " vì đó là tư tưởng đời phong kiến ( Khi nói Ái Quốc, tức là TRUNG với triều đại Vua nào).Sau đây là một bài tường thuật về Hội Liên Lạc Việt Kiều Hải Phòng. Chúng ta chú ý các điểm sau đây :1- Hội nầy được thành lập là do Đảng, Nhà Nước, và Thành Phố chỉ đạo. Người ở ngoài nước cũng do Đảng chỉ đạo ngầm bên trong thôi.2- Hội viên là do thân nhân của Việt Kiều ở trong nuớc, và Việt Kiều hải ngoại. Khi gia nhập Hội tức là chấp nhận cho thân nhân mình ở Việt Nam cũng bị CSVN kiểm soát. Đó là mình tự hại gia đình mình.3- CSVN nhắm vào 3 thành phần sau đây : các nhà khoa học, các doanh nhân, và các nhà hoạt động từ thiện.-Các nhà khoa học để " bảo kê " và " sơn phết " chế độ của chúng là " trọng dụng nhân tài " , cũng như để giao du, xin viện trợ với nước ngoài .- Các doanh nhân để làm ăn với họ , và làm đầu cầu móc nối doanh nhân ngoại quốc. Mua bán tài nguyên của Đất nước , làm giàu cho giai cấp cầm quyền CSVN , điều đó là "lý do tồn tại " của Đảng. - Ai làm từ thiện trong nước VN cũng phải chịu sự Kiểm soát và chỉ đạo của Đảng CSVN. Do đó, những người có thiên chí , chỉ về VN làm từ thiện một lần rồi tởn tới già luôn.Còn những người nào làm từ thiện lớn ( tiền nhiều ) và thường trực ở VN thì phải chịu sự kiểm soát (ăn chia với CSVG) của CSVG nếu không nói là người của chúng ! 4- Ngoài ra, CSVN còn nhắm cấy người của chúng ra Ngoại Quốc với các cuộc hôn nhân, môi giới để đưa con cái của cán bộ ra hải ngoại ..Trên đây là những mục tiêu chính của CSVG qua " chiến thuật " thành lập các Hội Người Đồng Hương và Hội Liên Lạc Người Đồng Hương như bài viết dưới đây ( trích từ báo CSVN ) cho thấy.Ngay từ khi thành lập Hội, BCH Hội đã động viên toàn thể hội viên quan tâm vận động kiều bào và thân nhân thực hiện cuộc vận động người Việt Nam ở nước ngoài theo tinh thần chỉ đạo của Đảng, Nhà nước và thành phố.Hội Liên lạc Việt kiều Hải Phòng đã tập trung và xây dựng tổ chức Hội bao gồm hội viên là thân nhân trong nước và hội viên là kiều bào đang định cư ở nước ngoài.Trải qua 20 năm xây dựng và phát triển, tới nay Hội đã có tới 1.400 hội viên trong nước và gần 100 hội viên là kiều bào. Đại bộ phận hội viên danh dự đang định cư ở nước ngoài là các nhà khoa học, các doanh nhân và các nhà hoạt động từ thiện.Hội Liên lạc Việt kiều Hải Phòng đã tổ chức và tạo điều kiện để các giáo sư Việt kiều về giảng dạy, dự hội thảo, báo cáo khoa học cho cán bộ, sinh viên của Hải Phòng trong nhiều năm. Điển hình là giáo sư thiên văn học Nguyễn Quang Riệu, giáo sư ngành công nghệ thông tin Đặng Quốc Kỳ, tiến sĩ sử học Thu Trang đều là Việt kiều Pháp đã triển khai nhiều đợt giảng dạy khoa học tại thành phố và một số địa phương khác trong cả nước. Giáo sư Nguyễn Quang Riệu còn tặng Đài Khí tượng Phủ Liễn một kính thiên văn trị giá 20 ngàn USD. Giáo sư Đặng Quốc Kỳ tài trợ cho Trường Cao đẳng Nghề kỹ thuật cao 23 dàn máy tính trong những ngày đầu trường mới thành lập. Ngoài ra còn nhiều nhà khoa học Việt kiều đã có hoạt động trong lĩnh vực đào tạo và kinh tế như: tiến sĩ Lê Văn Quang (Việt kiều Mỹ), giáo sư Nguyễn Văn Kiệm (Việt kiều Canada), giáo sư Nguyễn Quý Đạo và giáo sư – tiến sĩ Trần Thế Thông (Việt kiều Pháp)… Hội đã đón các nhà kinh tế về Hải Phòng chắp mối đầu tư và hoạt động từ thiện như ông Bùi Kiến Thành (Việt kiều Mỹ) đã giới thiệu nhà đầu tư AIG Mỹ về Hải Phòng nghiên cứu và tham gia dự án Đình Vũ, ông Thái Hỉ (Việt kiều Pháp) quan hệ với tổ chức từ thiện của đảo Corse, Pháp giúp đỡ, tặng Hội Chữ thập đỏ thành phố một lượng thuốc với số lượng lớn. Hội đã động viên bác sĩ Kim Hiền (Việt kiều Canada) đưa nhiều đoàn y tế về thăm và giúp cho Bệnh viện tại Hải Phòng.Nhiều Việt kiều đầu tư tạo ra hàng chục ngàn công ăn việc làm có thể kể tới ông Phạm Minh Nam (Việt kiều Anh), ông Bùi Văn Tuyền (Việt kiều Pháp), ông Lâm Hùng (Việt kiều Australia), ông Ngô Hồng Linh (Việt kiều Nhật), ông Tài Phương (Việt kiều Mỹ), ông Nguyễn Văn Thanh và bà Đỗ Thị Lê (Việt kiều Canada)… Hiện nay, Hải Phòng có 20 dự án của Việt kiều với số vốn khoảng 50 triệu USD. Hàng năm, lượng kiều hối của bà con Việt kiều gửi về thành phố khoảng 150 triệu USD. 1.400 hội viên là thân nhân Việt kiều từ các nước trên thế giới cũng là một kênh đối ngoại quan trọng của Hội Liên lạc Việt kiều Hải Phòng. Thông qua hội viên là thân nhân tại Hải Phòng, Hội Liên lạc Việt kiều Hải Phòng đã xây dựng quan hệ với Hội người Việt Nam tại Pháp, Mỹ, Đức, Canada, Anh, LB Nga, Ailen, Nauy, Phần Lan, Đông Nam Á, Tân Calédoni – Vanuatu… Những hoạt động đối ngoại qua thân nhân là hội viên đã tạo ra hiệu quả rất ấn tượng, nhất là trong hoạt động từ thiện tại thành phố. Những điển hình như Hội người Hải Phòng tại San Francisco – Mỹ do các ông Bình, ông An, ông Phúc,ông Tài Phương chủ trì đã tài trợ trên 300 triệu đồng; Hội người Hải Phòng tại Đức do ông Dũng, ông Phong, bà Thu Minh chủ trì đã tài trợ trên 200 triệu đồng và hàng trăm xe lăn cho người tàn tật; Hội người Hải Phòng tại Anh quốc tài trợ gần 500 triệu đồng, điển hình là ông Nam, ông Huynh, ông Hòa, ông Lộc, bà Thơm, bà Kỷ, bà Thúy, bà Nhật, bà Mát; Hội người Việt Nam ở Ailen thông qua ông Thẩm Thiên Phúc, người Hải Phòng là Hội trưởng đã tài trợ về nước hàng trăm triệu đồng; bà Nguyễn Thị Lâm (Việt kiều Canada) tài trợ cho Làng Hoa Phượng 100 triệu đồng… Nhóm Việt kiều Nauy gồm các ông Hải, bà Phương Dung, bà Heslen Nguyễn tài trợ nhân đạo trên 110 triệu đồng. Một số Việt kiều tại Pháp, Canada, Đức, Anh… đã thông qua các cơ quan quản lý tài trợ cho người nghèo Hải Phòng hàng tỉ đồng.Riêng đêm ca nhạc nối vòng tay lớn đầu Xuân 2008, các nhà doanh nghiệp, bà con Việt kiều, các nhà hảo tâm trong thành phố đã tài trợ cho Quỹ Vì người nghèo gần 1,6 tỷ đồng. Không thể liệt kê hết nhưng có thể nói hoạt động đối ngoại của Hội Liên lạc Việt kiều Hải Phòng đã đi vào cuộc sống và tạo được những hiệu quả đáng kể.Hội còn có nhiều hình thức hoạt động đối ngoại sáng tạo như xuất bản tập san Việt kiều Hải Phòng hàng quí, tới nay, đã phát hành được hàng chục vạn bản. Hội đã xây dựng trang tin điện tử của Hội trên mạng Internet từ tháng 11/2008. Hàng năm, Hội còn tổ chức cho Việt kiều và thân nhân vui đón Xuân mới có tính truyền thống vào chiều mồng 5 Tết.Hội còn xây dựng mối quan hệ tốt với Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, lãnh đạo thành phố, các cơ quan thông tin đại chúng như Đài Tiếng nói Việt Nam, VTV4 Đài Truyền hình Việt Nam, Tạp chí Quê Hương, báo Đại Đoàn kết, Đài Truyền hình Hải Phòng, báo Hải Phòng, báo An Ninh Hải Phòng, báo Courrier Du Viet Nam… được các cơ quan Đảng, Nhà nước, thành phố cũng như bà con Việt kiều tin tưởng.Hoạt động đối ngoại của Hội Liên lạc Việt kiều Hải Phòng còn mở rộng ra nhiều tỉnh trong cả nước thông qua những cuộc giao lưu đầy ý nghĩa. Những cuộc giao lưu về văn hóa, thể thao có lúc còn mở rộng ra nước ngoài như những cuộc đón tiếp giao lưu với Hội Ái hữu Việt Nam tại Tân Calédoni – Vanuatu, với đoàn cầu lông quốc tế và du lịch Thái Lan do cựu Thủ tướng Thái Lan dẫn đầu.Hai mươi năm là một chặng đường không phải là ngắn đối với những hội viên sáng lập Hội từ năm 1989, những thành quả hoạt động đối ngoại mở rộng của Hội đã được Đảng, Nhà nước, thành phố động viên, tôn vinh, tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba và hạng Nhì, Huân chương, Kỉ niệm chương Đại đoàn kết dân tộc và nhiều phần thưởng cao quý cho tập thể Hội, cán bộ và hội viên.Trong thời gian tới, Hội Liên lạc Việt kiều Hải Phòng với sự chung sức của hội viên và bà con cô bác Việt kiều sẽ phấn đấu làm tốt hơn nữa hoạt động đối ngoại của Hội góp phần thực hiện tốt cuộc vận động người Việt Nam ở nước ngoài góp phần vào công cuộc phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và thành phố.Nguyễn Hữu ThôngPhó Chủ tịch Hội LLVK Hải PhòngViệt Kiều Trần Triệu Quân ( Canada) cộng tác với CSVG tại Saigon mất tích trong trận động đất ở Haiti !- Nhữ đình Hùng -Phỏng dịch theo tin : http://www.cyberpresse.caSố phận bi thảm của Việt Kiều Trần Triệu Quân,một người dân Québec gốc Việt,tốt nghiệp đại học Laval và là Võ sư Thái Cực Đạo.Vào lúc cơn động đất diễn ra ở Haiti ( 13.01.2010) , Trân Triêu Quân đang ở Port-au-Prince .Điều trớ trêu là ông đến Haïti để cố vấn nước nầy chấp nhận những tiêu chuẩn kiến-trúc thích ứng với những hiểm tai động đất và cuồng phong (ouragan).Cho đến nay ( 18.01.2010) ,vẫn không có tin tức gì về ông và cơ may sống còn của ông rất thấp nếu không muốn nói là không có!Đây là lần thứ hai Trần Triệu Quân đến Haïti trong khuôn khổ dự án thực hiện với xí nghiệp SNC và một công ty của Haïti.Trần Triệu Quân đến Haïti ngày chủ nhật,ngày thứ ba nhười phụ tá của ông là André Gobeil đến,đúng ngay trước khi có động đất! Cả hai người đều ở tại khách sạn Montana.Ông Gobeil vừa gởi xong một e mail báo tin ông đến thì động đất xảy ra,khách sạn Montana bị sụp đổ.Ông Gobeil may mắn thoát chết,chỉ bị thương và đã tìm được người thông báo cho toà đại sứ biết và nhờ thông báo tin tức cho gia đình ông.Gia đình ông Trần Triệu Quân không có tin tức gì của ông ta.Bà vợ của ông cũng là người hợp tác với ông đã không tháp tùng theo ông.Ngoại trừ cô con gái còn ở Québec,các đứa con khác đang ở VN với người trong gia đình.Trong khi đó,ông Gobeil,phụ tá của ông,đã được chuyển về Miami để săn sóc nhưng chưa được phép tiếp xúc với gia đình!Số phận xem chừng cay nghiệt với ông Trần Triệu Quân,tốt nghiệp đại-học Laval và là một bực thầy về Thái Cực Đạo.Bố mẹ ông đã chết trong cuộc vượt biên đào thoát khỏi Việt Nam trong thời kỳ "thuyền nhân". Cùng với công ty Norbati,ông đã khai triển một khái niệm về tân tiến hoá và tối đa hoá khu vực xây cất để giải quyết vấn đề phẩm chất các kiến trúc ở những nước đang phát triển.Năm 1994 đến 1997,Trần Triệu Quân đã nếm mùi nhà tù cộng sản Việt Nam vì một dự án xuất cảng "chạy không tốt".Toà án csvn,sau một phiên toà hình thức (un simulacre du procès),đã cáo buộc ông là người trách nhiệm trong một vụ chuyển ngân phi pháp 1,1 triệu đô la với bản án tù chung thân . Của đáng tội,ông chỉ là trung gian mà thôi. Chống án Án được giảm còn 20 năm. Sau đó,nhờ can thiệp của chánh quyền Gia Nã Đại,ông được trao trả cho Gia Nã đại năm 1997.Trong thời gian bị tù này,ông đã biết thế nào đói,rát,lo âu và đã có hai lần định tự sát trong những nhà tù sống không nổi.Người ta đã tin rằng ông không bao giờ trở về xứ Việt nữa Nhưng không!Ít lâu sau khi về Gia Nã Đại,Trần Triệu Quân đã được một viên chức cao cấp của nhà nước Việt Nam.Ông Quân cho biết nhân vật này cho biết họ đã phạm phải sai lầm và yêu cầu ông trở lại Thế là,ông trở về Việt Việt Nam và cùng với người anh lập ra một công ty "Điểm Nối" với những dự án to lớn:xây dựng những trung tâm dành cho người về hưu ( có tiền ) tại Saigon khoảng 1000 giường; huấn luyện y tá,điều dưỡng ,người nấu ăn với mục tiêu "xuất cảng" sang Québec và những nơi cần đến họ!Khó có thể nói ông Trần Triệu Quân không suy tính.Có thể ông được thúc đẩy bởi lòng khoan dung,có thể ông được thúc đẩy bằng lợi nhuận hay những động cơ nào khác chỉ riêng ông mới biết.Nhưng,sự bi thảm chợt đến với ông lần này cho thấy một trớ trêu của định mạng :chuyên gia kiến trúc chống động đất đã bị chôn vùi trong một trận động đất!

Posted by Nam Tào at 4:03 PM 0 comments
Posted by Nam Tào at 3:03 PM 0 comments 

8 comments:

Anonymous said...

Website mt68 nầy đã hai lần đăng cùng một bài tố cáo ông Việt Thường và ông Nam Nhân là cọng sản. Dĩ nhiên hai ông nầy không cho lời cáo giác nầy có giá trị.
Đến nay thì trang nhà của ông Việt Thường lại dùng tài liệu của mt68 để nói ông Trương Minh Hòa là CS. Do đó độc giả có thể bị lúng túng.
Những người chủ trương mt68 không công bố tên thật của họ nhưng người ta được biết nhân vật chính yếu ở Úc cùng nơi định cư với ông TMH.
Có sự khác biệt là mt68 ghi tên ông TMH trên lề phải (sidebar) mà không thấy tên hai ông VT và NN.
Mặt khác web nầy công khai họ biết không đăng bài của đảng Việt Tân, và có nhiều bài tố cáo mặt thật của đảng nầy cũng như tiền thân của nó là Mặt Trận do ông Hoàng Cơ Minh chủ xướng.
Nhưng web nầy lại ghi tên ông Hoàng Cơ Minh là một kẻ vị quốc vong thân bên cạnh những ông tướng Nguyễn Khoa Nam, Lê Văn Hưng v.v... Ông TMH nói điều nầy đã cung khai tông tích của mt68.

Ngôn Ngữ Việt Triệu Người Viết said...

cám ơn quí vị đã góp ý.

Anonymous said...

Đọc qua bài Trương minh Hòa bị tố cáo là nằm vùng và một danh sách toàn là khoa bản,học cao,hiểu rộng hấp thụ được nền văn minh tây phương và hiểu biết không ít thì nhiều thế nào là Chủ Nghĩa Cộng Sản và Việt Gian Cộng Sản, vậy mà cũng đem thân về Việt Nam làm nô lệ cho Việt Gian Cộng Sản.(đúng là một lũ bất lương vô,liêm sỉ,ham danh háo lợi).

Tin đăng trong giới Diễn Đàn
Có thằng mặt chuột trong làng bút nô
Cù lần có cái răng hô
Miệng mồm láo khoét như bô đi cầu
Nghe danh chống cộng đã lâu
Trèo cao,núp kỷ,lặng sâu,ẩn hình
VIỆT THƯỜNG nhà báo tài tình
Vạch trần thủ đoạn loan tin mập mờ
Minh Hòa thằng chệt(tiều)trở cờ
Nằm vùng đánh phá gỉa vờ phe ta
Hồn Việt bài mới mở ra
Ảnh hình trên mạng kiểm tra rõ ràng
Tay sai ngay lối thẳng hàng
Nhận bằng khen thưởng sao vàng Việt Gian
Trời ơi! một lũ sói lang
Đất hởi! "trí thức ngựa" đang diễn trò...HỀ.

Nguyen huu Phuoc

Unknown said...

there is my report to interpol cyber...

Dear Sir/madam.
Someone who created a fake document to defame my personal profile, that published at a link below. I am Vietnamese refugee, POW, escaped to find freedom since 1982, I have never returned to Vietnam.
I wrote 3 books: the dark journey, good evening Vietnam & from laborer to author, those published worldwide. Someone created a fake document to harm my books, personal security, they mislead the cyber by inserting my name into the list of Vietcong's espionage overseas. That is outrage and should be breach the law. I report to you, and I am needing your help. Thank very much.
Yours faithfully.
Hoa Minh Truong.
( author)


https://www.google.com.au/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=21&cad=rja&ved=0CCwQFjAAOBQ&url=http%3A%2F%2Fnhabaovietthuong.blogspot.com%2F2011%2F05%2Fbut-no-rang-ho-truong-minh-hoa-bi-to-la.html&ei=Sr-iUcn0MZGWiQfC5IC4Ag&usg=AFQjCNHPaDaGdu-AeMPEQxybPFe9t5ePTQ&sig2=VEYw54UfMOXBZ6D0BlSosA

Unknown said...

there is my report to interpol cyber...

Dear Sir/madam.
Someone who created a fake document to defame my personal profile, that published at a link below. I am Vietnamese refugee, POW, escaped to find freedom since 1982, I have never returned to Vietnam.
I wrote 3 books: the dark journey, good evening Vietnam & from laborer to author, those published worldwide. Someone created a fake document to harm my books, personal security, they mislead the cyber by inserting my name into the list of Vietcong's espionage overseas. That is outrage and should be breach the law. I report to you, and I am needing your help. Thank very much.
Yours faithfully.
Hoa Minh Truong.
( author)


https://www.google.com.au/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=21&cad=rja&ved=0CCwQFjAAOBQ&url=http%3A%2F%2Fnhabaovietthuong.blogspot.com%2F2011%2F05%2Fbut-no-rang-ho-truong-minh-hoa-bi-to-la.html&ei=Sr-iUcn0MZGWiQfC5IC4Ag&usg=AFQjCNHPaDaGdu-AeMPEQxybPFe9t5ePTQ&sig2=VEYw54UfMOXBZ6D0BlSosA

Unknown said...

Những kẻ vô danh" Anomynous" mà được Việt Thường cho đăng, là" người nhà" vi si của tên mã tấu răng đen nầy. Thằng súc vật Việt Thường nầy tưởng ở nước ngoài nầy như ở Việt Nam, nên cứ nói gì cũng được. Súc vật Việt Thường chụp mũ lộn rồi, mấy càng chụp mũ ông, thì càng lộ mặt là tên Việt gian cộng sản. Ai nằm vùng?...phần ông định cư ở Úc, rõ ràng, ông có ghi nơi trang bìa 3 cuốn sách viết bằng Anh ngữ, chớ đám tụi bây biết gì về ông đây?

Unknown said...

Kể từ ngày ông đây ( Trương Minh Hòa) xuất bản sách viết bằng Anh ngữ, tố cáo tội ác hồ chí minh và đảng súc vật Việt Cộng, thì nằm vùng và tay sai phản ứng mạnh, như loài côn trùng" dán, mối" trúng phải thuốc sát trùng ( Pest control) mà dẫy dụa lên. Chúng càng phản ứng, thấy ngay là" bị trúng đòn đau" là tin mừng, thích thú khi mghe được" tiếng quân thù thở than". Đúng là:
" Đừng sợ những gì Việt cộng làm.
hảy làm những gì Việt công sợ".
Cả đám Việt Thường thấy bác, đảng bị vạch mặt với ngôn ngữ quốc tế, nên tức điên lên, tấn công tác giả...với những lý luận rất là" con nít" như phân tích tấm hình và đoán mò, là lối nói của kẻ cùn lý luận.

Unknown said...

Những thằng khỉ nào có làm được như ông đây để chứng minh là quốc gia, bằng khôn thì lũ bây là Việt cộng nằm vùng phá rối. Sách của ông, tố cáo Vẹm cộng, được thư viện quốc hội mỹ chọn ( ông cho biết dưới đây).Có ngon lấy tên thiệt, chớ đừng NA8RC DANH lòi ra NANH GIẶC. Riêng khỉ đực Vẹm Thường TRẦN HÙNG VĂN đã lặn sâu, không dám lấy tên, nó áp dụng kế thứ 37" tàng trung âm đạo" ( chui vô lổ lồn) hay kế 38:" ẩn tàng hậu môn" ( chui vô lổ đít) vào kế chót là:" ngoại trung nghĩa địa" 9 chui xuống lổ nẻ) là xong.

The dark journey: inside the reeducation camps of Viet Cong / Hoa Minh Truong.
LC Control Number: 2013376006
Brief Description: Truong-Minh-Hoa.
The dark journey: inside the reeducation camps of Viet Cong / Hoa-Minh-Truong.
238 pages : illustrations ; 23 cm
ISBN: 9781609111618 (pbk)
LC Call Number: HV9800.5 .T78 2010
Dewey Number: 959.704/37 23
The Library of Congress is open to researchers and the public for in-house research only. Researchers must register in person at the Reader Registration Station; the Library cannot accept registrations via mail, telephone, or electronically

Thời Sự "Nóng"





------------------------------------------

---------------------------------------------------------
Vân Anh -Ngày 1 tháng 10 Hà Nội Chính Thức Bán Nước Cho Bắc Kinh
----------------------------------------