Nhà Báo Việt Thường

Nhà Báo Việt Thường

Tìm kiếm bài Blog than huu cua Nha Bao Việt Thường xin gõ chữ vào đây

Monday, November 16, 2009

bà Trần trọng Ngà về Việt Nam hưởng thụ-Viet Tan

From: "ThanhVantn@aol.com" com>
To: Thaoluan9@yahoo; groups.com@imo-ma04.mx.aol.com
Sent: Mon, November 16, 2009 1:44:15 PM
Subject: [Thaoluan9] R:Tam su voi cuu trung ta Le Ba Thong

Xin thay mặt niên trưởng Lê Bá Thông trã lời một vài thắc mắc của bddang@yahoo. com:
Hai người hùng của bddang là Hoàng cơ Minh và Trần trọng Ngà(khóa 12 chứ không phải khóa11 HQ) đã rời Việt Nam ngày nào,trước hay sau khi chính quyền Việt Nam tuyên bố đầu hàng?
Niên Trưởng Lê Bá Thông qua Mỹ đi cày cực nhọc cho đến lúc về hưu để nuôi con thành tài, Hoàng cơ Minh đi làm nghề chùi cửa kiếng cho các cao ốc được hai năm,không ra tiền ,đi làm kháng chiến để có gia tài cả mấy chục triệu,giờ tuy đã chết vì bị Việt Cộng lừa nhưng gia đình lại bắt tay với Việt Cộng bán chính thức qua tổ chức Việt Tân.Chuyện này giới tỵ nạn hiểu rất rỏ sao bạn bddang tự xưng là Hãi Quân mà lại không biết chuyện đó?
Thiếu tá Trần trọng Ngà ngày mới qua đi làm teller cho ngân hàng Bank of America,mổi tháng 500 dollars, giờ là chủ tịch phong trào Phục Hưng , mấy mươi năm tỵ nạn đã thành triệu phú,nếu chống cộng thứ thiệt sao dám cho vợ về Việt Nam du hí,bà ta lại còn ra tiệm Internet công cộng ở Saigon để viết thơ cho chồng bắt gởi ngay 10 ngàn dollars về cho bà mua ngọc thạch?Con gái đi lấy chồng Mỹ được của hồi môn là một cái nhà ở Torrance còn ông bà chủ tịch Phục Hưng thì ở nhà bạc triệu ở Arcadia ,thành phố mắc tiền,không thua gì khu Hollywood của dân Mỹ , bà vợ khi sanh con nuôi y tá Mỹ trong nhà để chăm sóc cho quý tử....
Vậy thì con của Trung tá Lê Bá Thông làm Trung Tá Hãi Quân Mỹ ,Việt cộng phải trải thảm đỏ bắt tướng ra đón chào làm cho dân tỵ nạn hãnh diện hay bà Trần trọng Ngà về Việt Nam hưởng thụ, email cho chồng gởi tiền về mua ngọc thạch,người nào đáng cho dân tỵ nạn cảm phục?Còn chuyện Kháng Chiến Phở bò Hòa của Hoàng cơ Minh chắc khỏi phải bàn tới...
Xin bạn bddang cứ chờ để gặp niên trưởng Lê Bá Thông mà tâm sự.Tôi không quen biết gì Trung tá Lê Bá Thông, chỉ là một quân nhân Hãi Quân như bạn,thấy bạn thắc mắc lạc điệu nên trả lời vài hàng cho bạn biết rằng...không phải dân tỵ nạn ai cũng nhớ ngẩn.
Chúc Bạn sáng suốt.
TVtn

ThanhVantn@...
thưa cựu chiến hửu,
Mặt trận Hoàng cơ Minh đã thủ tiêu bao nhiêu là chiến hửu khi những người này biết rỏ lý do làm kháng chiến của họ, Phục Hưng là bàn tay nối dài của Mặt trận HCM cũng như nhóm Việt Tân, người viết còn mẹ già phải nuôi và con cái để hướng dẩn trở thành người hửu ích cho Quê Hương và xả hội nên không thể nào làm vừa lòng lời yêu cầu của
bạn được.
Bạn muốn biết thêm tin tức của Việt Tân và nhóm Phục Hưng thì cứ công khai hỏi, tôi xin trả lời có chứng cớ rỏ ràng nhưng mạng sống của tôi thì tôi không thể nào"giao cho quân cướp".Xin Bạn thông cảm. Đây là xứ Mỹ,không nên hăm dọa.Thời Lê Triết,Đạm Phong bị hại đã qua lâu rồi!
TVtn

No comments:

Thời Sự "Nóng"





------------------------------------------

---------------------------------------------------------
Vân Anh -Ngày 1 tháng 10 Hà Nội Chính Thức Bán Nước Cho Bắc Kinh
----------------------------------------