Nhà Báo Việt Thường

Nhà Báo Việt Thường

Tìm kiếm bài Blog than huu cua Nha Bao Việt Thường xin gõ chữ vào đây

Monday, June 4, 2012

Muốn giật sập chế độ CSVN , rất dễ nhưng chúng ta có chấp nhận hy sinh không ?



LTS- Nhiều "nhà đấu tranh" chống  việt gian cs  bằng phương pháp biểu tình, ký thỉnh nguyện thư, viết bài chống cộng ồn ào nhưng vài hôm sau lại khăn gói áo gấm về làng , đến  phi trường Tân Sơn Nhất nộp tiền hối lộ hải quan việt gian cộng sản. Và ăn nhậu với cán bộ làng xã, cán bộ cao cấp v..v..
Năm 2011 Tập Đoàn Việt Gian CS nhận được tiền việt kiều, việt tị nạn hải ngoại 20 tỷ đô la. Đó là không kể đến những số tiền không chính thức gởi về Việt Nam. Ngược lại bọn việt gian cs cướp tiền của nhân dân và tuôn tiền ra hải ngoại qua con cháu của chúng dấu trong các ngân hàng thế giới, và con cháu bọn chúng ăn chơi phung phí tậu xe đắt tiền , sống xa hoa trên xương máu đồng bào.
Nếu muốn diệt trừ tận gốc bọn sài lang nhai xương, uống máu đồng loại thì không tiếp tục nuôi béo chúng và  viết thỉnh nguyện thư yêu cầu người khác giúp chúng ta trừng phạt chúng. Mà chính chúng ta phải làm chận đứng chúng từ mọi tài nguyên kinh tế, thương mại v...v đó là huyết mạch cho chúng tồn tại .
Lời đề nghị dưới đây rất hữu hiệu cho những ai thực tâm chống việt gian cộng sản .
Trân trọng



Muốn giật sập chế độ CSVN , rất dễ ,nhưng phải HY SINH chỉ 1 chút thôi .
by HaiLua Vinhlong on Saturday, June 2, 2012 at 3:01pm ·
Kinh chuyen
Neu tat ca moi nguoi Viet hai ngoai  deu chiu hy sinh 1 chut loi ich ca nhan thi` viec xay dung cuoc song that su tu do, hanh phuc, cong bang
se~ duoc som thuc hien. Khi nao` cs khong con` cai tri tren nuoc Viet thi` doi`song chung ta va` con chau' moi duoc an vui.
"Chúng ta không thể ngồi chờ Trung Cộng sụp đổ hay Hoa Kỳ trợ giúp nữa mà hãy hành động chống Việt Cộng ngay lập tức bằng công cụ mình đang nắm trong tay, đó là những đồng đô-la chúng ta gửi về cho thân nhân. Số tiền kiều hối hàng năm chúng ta gửi về đóng góp một khoản không nhỏ trong nền kinh tế Việt Cộng và giúp chế độ này tiếp tục sống thoi thóp qua giai đoạn khủng hoảng kinh tế hiện nay. 

Vậy chúng ta còn chờ gì nữa mà không đồng lòng xiết kiều hối, ngưng du lịch, tẩy chay hàng hóa độc hại nhập cảng từ Việt Nam để giật sập nền kinh tế Việt Cộng trong lúc nó đang yếu nhất, qua đó làm lung lay tận gốc rễ chế độ Việt Cộng tham nhũng, bán nước, hại dân.

Tóm tắt 7 điểm chiến dịch “xiết kiều hối”

Ngày 30-4-2012, Tiến sĩ Nguyễn Văn Lương, chuyên gia kinh tế tài chánh tị nạn 1975 tại Hoa Kỳ đã phát biểu và thảo luận về chiến dịch ngừng du lịch Việt Nam, ngừng gửi đô-la Mỹ (hay còn gọi là chiến dịch xiết kiều hối) trên mạng PALTALK nhân dịp tưởng niệm ngày Quốc hận 30-4. 
Buổi thảo luận hết sức sôi nổi và đã thu hút được sự quan tâm của rất nhiều đồng bào hải ngoại chung chiến tuyến chống cộng sản. Do bản transcript của cuộc thảo luận trên PALTALK này tương đối dài nên tôi xin phép tóm tắt ngắn gọn lại trong 7 điểm sau cho bạn đọc gần xa rõ ràng hơn. 


1.   Đồng bào hải ngoại tị nạn không du lịch Việt Nam
2.   Dừng việc gửi tiền kiều hối quá mức về Việt Nam (chỉ gửi hạn chế không quá $50/tháng)
3.   Tẩy chay hàng hóa nhập cảng từ Việt Nam
4.   Không ủng hộ, quyên góp cho các tổ chức tôn giáo, từ thiện, danh nghĩa tại Việt Nam
5.   Vận động chính phủ quốc gia nơi đồng bào cư trú ban hành đạo luật cấm gửi tiền và du lịch Việt Nam
6.   Du lịch và gửi đô-la Mỹ về Việt Nam là PHẢN QUỐC!
7.   Du lịch và gửi đô-la Mỹ là nuôi chế độ VC sống lâu thêm!
Trong buổi thảo luận công khai trên mạng, TS Lương đã vạch rõ ra cho chúng ta thấy vai trò quan trọng của đồng đô-la (kiều hối) đồng bào gửi về Việt Nam đã giúp cho chế độ VC tồn tại ra làm sao. Đồng thời TS Lương cũng chỉ rõ rằng đây là thời điểm sống còn đối với nền kinh tế Việt Cộng. 

Chúng ta không thể ngồi chờ Trung Cộng sụp đổ hay Hoa Kỳ trợ giúp nữa mà hãy hành động chống Việt Cộng ngay lập tức bằng công cụ mình đang nắm trong tay, đó là những đồng đô-la chúng ta gửi về cho thân nhân. Số tiền kiều hối hàng năm chúng ta gửi về đóng góp một khoản không nhỏ trong nền kinh tế Việt Cộng và giúp chế độ này tiếp tục sống thoi thóp qua giai đoạn khủng hoảng kinh tế hiện nay. 

Vậy chúng ta còn chờ gì nữa mà không đồng lòng xiết kiều hối, ngưng du lịch, tẩy chay hàng hóa độc hại nhập cảng từ Việt Nam để giật sập nền kinh tế Việt Cộng trong lúc nó đang yếu nhất, qua đó làm lung lay tận gốc rễ chế độ Việt Cộng tham nhũng, bán nước, hại dân. 
..............

Sự ích kỷ cá nhân của chúng ta đang góp phần giết chết đất mẹ Việt Nam bằng cách du lịch, gửi tiền về Việt Nam nuôi dưỡng chế độ Việt Cộng. 

Kính mong quý vị phổ biến tin tức về chiến dịch này đi xa. Mỗi người chúng ta là một chiến sĩ truyền tin.



No comments:

Thời Sự "Nóng"





------------------------------------------

---------------------------------------------------------
Vân Anh -Ngày 1 tháng 10 Hà Nội Chính Thức Bán Nước Cho Bắc Kinh
----------------------------------------