Nhà Báo Việt Thường

Nhà Báo Việt Thường

Tìm kiếm bài Blog than huu cua Nha Bao Việt Thường xin gõ chữ vào đây

Saturday, August 21, 2010

Jasper BECKER- Các Hồn Ma của Mao- Lich su viec An Thit Nguoi

Các Hồn Ma của MAO -Ngọc Nhân -

TinParis.
Đoạn văn dưới đây được trích ra từ quyển sách " Các Hồn Ma của Mao " của ông Ngọc Nhân, phỏng dịch theo quyển "La Grande Famine de Mao ", Jasper BECKER, Ed. Dagorno, Paris 1998. J. Backer là một ký giả nổi tiếng người ANH , chuyên về các nước Á Châu, đóng đô tại Hong Kong. Sau khi Trung Cộng thay đổi chính sách " bế quan tỏa cảng " vào thập niên 80, ông được phép thăm viếng nội địa Trung Hoa và thực hiện cuộc sưu tầm nghiên cứu tài liệu dưới thời Mao, cũng như phỏng vấn những chứng nhân trong nạn đói khủng khiếp nhất của lịch sử Trung Hoa trong giai đoạn 1958-1962 ( có hơn 30 triệu người chết ). Điều ngạc nhiên nhất là KHÔNG MỘT AI trên thế giới hay biết và đề cập đến nạn đói đã xảy ra tại lục địa Trung Hoa.

Ông Ngọc Nhân ( René Fossion) , một người bạn trên 80 tuổi, đã không nệ hà , ra công phỏng dịch quyển sách " La Grande Famine de Mao " ( Các Hồn ma của MAO ) để đóng góp phần nào trong công việc tố cáo tội ác của các chế độ Cộng Sản trên Thế giới. Quý bạn cứ tự do phổ biến như trước đây với tài liệu : " Mật Thư Tội Ác của Chủ Nghĩa Cộng Sản " . Mong quý bạn lượng thứ cho nếu phần dịch có nhiều điểm khiếm khuyết !










TinParis.
Đoạn văn dưới đây được trích ra từ quyển sách " Các Hồn Ma của Mao " của ông Ngọc Nhân, phỏng dịch theo quyển "La Grande Famine de Mao ", Jasper BECKER, Ed. Dagorno, Paris 1998. J. Backer là một ký giả nổi tiếng người ANH , chuyên về các nước Á Châu, đóng đô tại Hong Kong. Sau khi Trung Cộng thay đổi chính sách " bế quan tỏa cảng " vào thập niên 80, ông được phép thăm viếng nội địa Trung Hoa và thực hiện cuộc sưu tầm nghiên cứu tài liệu dưới thời Mao, cũng như phỏng vấn những chứng nhân trong nạn đói khủng khiếp nhất của lịch sử Trung Hoa trong giai đoạn 1958-1962 ( có hơn 30 triệu người chết ). Điều ngạc nhiên nhất là KHÔNG MỘT AI trên thế giới hay biết và đề cập đến nạn đói đã xảy ra tại lục địa Trung Hoa.

Ông Ngọc Nhân ( René Fossion) , một người bạn trên 80 tuổi, đã không nệ hà , ra công phỏng dịch quyển sách " La Grande Famine de Mao " ( Các Hồn ma của MAO ) để đóng góp phần nào trong công việc tố cáo tội ác của các chế độ Cộng Sản trên Thế giới. Quý bạn cứ tự do phổ biến như trước đây với tài liệu : " Mật Thư Tội Ác của Chủ Nghĩa Cộng Sản " . Mong quý bạn lượng thứ cho nếu phần dịch có nhiều điểm khiếm khuyết !


....Tiếp theo Bài 1 -






[ Hết ]



No comments:

Thời Sự "Nóng"





------------------------------------------

---------------------------------------------------------
Vân Anh -Ngày 1 tháng 10 Hà Nội Chính Thức Bán Nước Cho Bắc Kinh
----------------------------------------