http://img687.imageshack.us/img687/2687/visaua.jpg


hxxp://www.youtube.com/watch?v=RndTRezaWJU

Hình COPY VISA này đã được sửa, và ráp nối như thế nào ?

VISA được photocopy hay Photoshop vài lần và chia làm (2) hai phần:

(Phần A) Từ bên trái sang bên phải VISA khoảng 2/5
(Phần B) Từ bên phải sang bên trái VISA khoảng 3/5 và sau đó chúng được ghép lại với nhau.

Vì (2) PHOTOCOPY (A và B) hai lần chụp khác nhau nên đã tạo nên 2 vệt chia cắt (nền sáng trắng và bóng đen) tương phản ngay ở phía phần ngoài cạnh trên và dưới của VISA ...

Tất cả những mẫu tự bị lệch, méo đều nằm trên một trục thẳng với vệt chia cắt (nền sáng trắng và bóng đen) ở phía phần ngoài cạnh trên và dưới của VISA ...

Độ dầy của nhựa bọc (Laminate - chống cạo sửa) cũng đã làm sự ghép nối các mẫu tự mất cân đối và không thẳng hàng....

Ngoài ra có một số chữ ...và số.... đã được sửa chữa

Tóm lại hành vi cạo sửa Visa này cho dù Đàm Vĩnh Hưng không trực tiếp nhưng ĐVH vẫn phải chịu trách nhiệm:

1) Visa của đương sự là tài sản của chính phủ Mỹ. Việc xử dụng nó trong những trường hợp trên như sao chép, sửa đổi chi tiết trực tiếp hay gián tiếp là vi phạm luât pháp liên bang Mỹ.

2) Gián tiếp tẩy xóa, giả mạo Visa qua photocopy and Photoshop vào những mục đích lừa gạt ..

3) ĐVH chịu trách nhiệm trực tiếp với Mr DAM WEBSITE là trang nhà chính thức của ĐVH đã đăng những tin và hình ảnh Visa ngụy tạo trên.

Sự việc giả mạo Visa trên đã chứng tỏ Đàm Vĩnh Hưng không hề có Visa P3 trong chuyến đi Mỹ tháng 7 vừa qua.